Estonia yêu cầu NATO tham vấn khẩn sau khi tiêm kích Nga vi phạm không phận

Thủ tướng Estonia Kristen Michal đề nghị tham vấn khẩn cấp với các quốc gia thành viên NATO sau vụ việc 3 tiêm kích MiG-31 của Nga được cho là vi phạm không phận nước này.

Thủ tướng Kristen Michal tuyên bố, 3 tiêm kích MiG-31 của Nga xâm phạm không phận quốc gia hôm 19-9. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã huy động máy bay chiến đấu ứng phó, buộc các tiêm kích này phải rời đi.

Khẳng định vụ vi phạm là mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, Thủ tướng Kristen Michal đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp theo Điều 4 của NATO. Điều khoản này nêu rõ, mọi quốc gia thành viên có thể đề nghị Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan ra quyết định chính của liên minh quân sự này, thảo luận các bước tiếp theo nếu gặp nguy cơ về an ninh.

1454407.jpg
Tiêm kích MiG-31 của Nga bị cáo buộc vi phạm không phận Estonia hôm 19-9. Ảnh minh họa: TASS

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cũng tuyên bố đã triệu tập đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga để trao công hàm phản đối sau vụ việc các tiêm kích MiG-31 xuất hiện trên Vịnh Phần Lan trong 12 phút.

“Hành vi của Nga phải được đáp trả bằng cách tăng cường nhanh chóng áp lực chính trị và kinh tế”, Ngoại trưởng Margus Tsahkna khẳng định.

Trên mạng xã hội X, Cao ủy Chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas lên án việc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Estonia là hành động khiêu khích nguy hiểm. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, châu Âu sát cánh cùng Estonia trước hành động vi phạm không phận mới nhất của Nga.

Estonia là quốc gia thành viên NATO thứ ba báo cáo việc khí tài quân sự của Nga xâm phạm không phận, sau động thái tương tự từ Ba Lan và Romania.

Vụ việc xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau khi Ba Lan phát hiện ít nhất 20 máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm phạm không phận. Quân đội nước này đã bắn hạ những UAV vi phạm, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia NATO đụng độ trực tiếp với khí tài quân sự của Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát hồi năm 2022.

Các đồng minh châu Âu của Ba Lan cũng đã lên án vụ vi phạm, cho rằng đây là bằng chứng về việc Nga đang thử thách giới hạn của NATO. Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski thậm chí gọi vụ việc là hành vi cố ý.

Ở diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, 3 tiêm kích MiG-31 không vi phạm không phận Estonia khi thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến một sân bay ở vùng Kaliningrad.

Tuyên bố từ bộ này nêu rõ, chuyến bay tuân thủ những quy định về không phận quốc tế và không xâm phạm biên giới các quốc gia khác. Trong toàn bộ hành trình, các tiêm kích MiG-31 không chệch khỏi đường bay và không xâm phạm không phận Estonia. Lộ trình nằm trên vùng biển trung lập của Biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn 3km.

https://hanoimoi.vn/estonia-yeu-cau-nato-tham-van-khan-sau-khi-tiem-kich-nga-vi-pham-khong-phan-716675.html

Thương Nguyệt / Hà Nội Mới