Quốc tế
10/12/2025 14:48Đường ống khí đốt TurkStream sẽ chuyển trụ sở chính sang Hungary
Đường ống dài 930 km chạy qua Biển Đen, từ thành phố nghỉ dưỡng Anapa của Nga đến Kıyıköy ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, nó kết nối với các đường ống trên mặt đất chạy qua Balkan đến Tây Âu. Công suất hàng năm của nhà máy là 31,5 tỷ mét khối (bcm). Khoảng 15,75 bcm được dành cho khách hàng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ, phần còn lại được dành cho các nước châu Âu.
Ông Szijjarto cho biết, nhờ có thỏa thuận với Mỹ, công ty vận hành TurkStream sẽ hoạt động mà không gặp bất kỳ vấn đề gì sau khi chuyển trụ sở chính sang Hungary.
Hungary vẫn phụ thuộc vào năng lượng của Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát, gây ra sự chỉ trích từ một số đồng minh của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường trung chuyển duy nhất còn lại để vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu sau khi Ukraine quyết định không gia hạn thỏa thuận trung chuyển 5 năm với Mátxcơva.
Ngày 8-12, Thủ tướng Viktor Orban cho biết Budapest đã đạt thoả thuận với Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm bảo khí đốt của Nga có thể tiếp tục cung cấp cho Hungary.
"Hôm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết sẽ đảm bảo tuyến đường để chúng tôi có thể vận chuyển (khí đốt) từ Nga đến Hungary", Thủ tướng Orban phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Erdoğan sau cuộc hội đàm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Hungary đã nhận được 7,5 tỷ mét khối khí đốt thông qua đường ống Turkstream trong năm nay. Theo ông Orban, Hungary không có lựa chọn nguồn cung cấp nào khác và cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã đảm bảo việc vận chuyển và trung chuyển khí đốt cho Budapest.
Năm 2021, Hungary đã ký một thỏa thuận có thời hạn 15 năm với Nga để mua 4,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm và tăng lượng mua từ Gazprom vào năm ngoái, nhập khẩu khoảng 7,5 tỷ mét khối khí đốt của Mátxcơva thông qua đường ống Turkstream.
Tháng trước, Mỹ đã cấp cho Hungary quyền miễn trừ lệnh trừng phạt trong một năm vì sử dụng dầu khí của Nga sau khi Thủ tướng Orban trình bày lý do xin hoãn lệnh trừng phạt trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Washington.
- Israel đối mặt nguy cơ bầu cử trước thời hạn (10:00)
- Chứng khoán tuần qua: VN-Index chao đảo vùng đỉnh, khối ngoại bán ròng mạnh (12 phút trước)
- Loạt mỹ phẩm bị thu hồi vì sai công thức, nhãn mác (15 phút trước)
- Chùm ảnh: Những ngày gấp rút trên tuyến Vành đai 2,5 qua Thanh Xuân (26 phút trước)
- 87 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo (40 phút trước)
- Hà Nội đặt mục tiêu dân số không quá 20 triệu người, vào top 10 thủ đô hạnh phúc thế giới (42 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Thế giới chưa ngừng đà tăng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 17/5: Đứng ở ngưỡng thấp (1 giờ trước)
- Iran thiết lập cơ chế kiểm soát mới với eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Tăng 8% lương hưu và trợ cấp từ 1/7 (2 giờ trước)