Dũng Taylor gây tranh cãi vì đặt vấn đề đổi HLV Park sau thất bại U23

"Đã đến lúc Việt Nam thay đổi HLV chưa?", câu hỏi bỏ ngỏ của ông bầu Dũng Taylor khiến nhiều fan bóng đá phản ứng.

 

Mới đây, ông bầu Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương, đăng một câu hỏi: "Đã đến lúc Việt Nam thay đổi HLV chưa?" gây tranh cãi trái chiều.

Tài khoản N.P.L viết: "Một câu hỏi quá vô hậu, bạc bẽo và vội vàng. Bóng đá Việt Nam có được chút vị thế ở châu Á hôm nay chính là nhờ sự góp phần của HLV này. Chỉ một lần thất bại mà muốn vắt chanh bỏ vỏ rồi?".

Nhiều người nói, ông bầu Dũng Taylor nổi tiếng với các màn bình luận rất hay nhưng riêng với dòng chia sẻ này, họ đánh mất cảm tình với anh.

Tuy nhiên, một số người dùng mạng bênh vực Dũng Taylor, cho rằng các fan bóng đá đã quá vội vàng chỉ trích ông bầu này khi anh chỉ mới đặt vấn đề, chưa bày tỏ quan điểm, thái độ cụ thể.

Tiến Dũng phạm lỗi nghiêm trọng trong trận với U23 Triều Tiên.

Theo tìm hiểu, thật ra Dũng Taylor đã làm một video bình luận bóng đá, cụ thể là về trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên tối 16/1 vừa qua với tiêu đề "Đã đến lúc Việt Nam thay đổi HLV chưa?".

Khi ngồi quán cafe ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với người bạn thân, Dũng Taylor mở đầu video bằng chuyện người Việt Nam yêu bóng đá nhưng "chỉ yêu khi thắng"; nên trận thua trước U23 Triều Tiên khiến Việt Nam phải về nước đang nhận những ý kiến trái chiều, khắt khe.

Bằng lập luận chặt chẽ, Dũng Taylor chỉ ra rằng U23 UAE và U23 Jordan cố tình tạo ra "kịch bản" hòa nhau ở trận cuối bảng D, vừa để cùng nhau vào tứ kết VCK U23 châu Á cũng như gây áp lực để tuyển Việt Nam phải ra về. "Hai "ông kẹ" Tây Á cũng phải "ngán" Việt Nam ngay cả khi thực lực của chúng ta chưa đầy đủ, đó là một điểm son", Dũng Taylor nói.

Theo ông xã Thu Phương, đội tuyển Việt Nam đã thăng hoa và gặt hái quá nhiều thành công trong hơn 2 năm qua, dẫn đến việc giới mộ điệu bóng đá đắm chìm trong chiến thắng và thành tích.

"Nếu cứ thành công, chúng ta sẽ sống ảo, không biết mình đang ở đâu. Nhưng nếu có thất bại, chúng ta lùi 1 bước để tiến 3 - 4 bước. CĐV Việt Nam nên làm quen với thất bại và không ngừng cổ vũ các em. Khi các em thất bại, chúng ta càng phải động viên nhiều hơn thay vì quay lưng như thế này.

Chúng ta không phải yêu bóng đá và các cầu thủ nước nhà, chúng ta đang yêu cái sĩ diện dân tộc "luôn luôn chiến thắng". Các bạn nên tự hỏi lại mình thực sự yêu cái gì?", anh nêu quan điểm.

Ông xã Thu Phương hoàn toàn không chỉ trích hay bài xích HLV Park Hang-Seo như hiểu nhầm.

Phần quan trọng nhất, Dũng Taylor hỏi sốc về HLV Park Hang-Seo với người bạn thân của mình.

Anh dẫn lời vị HLV từng nói rằng dù thắng hay thua thì cũng nên hãnh diện, không việc gì phải cúi đầu nhưng anh bắt gặp hình ảnh HLV người Hàn Quốc đã gục đầu khi biết tuyển nhà thua trận.

"Có ý kiến cho rằng Việt Nam nếu muốn tiến xa thì phải được "bơm máu" từ ngoại hạng, châu Âu. Họ nói thầy Park như trái chanh có ngần ấy nước, có vắt đi nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Theo em, đã đến lúc chúng ta bước sang trang mới với một HLV đến từ ngoại hạng hay chưa?", Dũng Taylor hỏi người bạn ngồi cùng. 

Người bạn của Dũng Taylor cho rằng HLV Park Hang-Seo là phù hợp nhất với đội tuyển U23 Việt Nam, không nên trông chờ vào các HLV khác đến từ những giải đấu cao hơn.

Không chỉ là bầu show hải ngoại, Dũng Taylor cũng là bình luận viên nhiều lĩnh vực, trong đó có bóng đá - mảng anh đặc biệt yêu thích. 

Cuối cùng, Dũng Taylor kết luận rằng tuyển U23 vẫn còn quá nhiều điểm cần khắc phục, đặc biệt là bề dày kinh nghiệm phối hợp đồng đội.

"Có một kiểu đội hình tôi rất thích là "cỗ xe tăng". Tức là, từ tiền vệ đến hậu vệ đều có sự gắn kết chặt chẽ, dù có thay thế người nào thì hệ thống vận hành vẫn nhịp nhàng.

Hãy hoàn thiện tất cả những điểm chưa được rồi hãy bàn về HLV. Đừng hơi tý là đòi đổi HLV, đó là "dục tốc bất đạt". Hai năm qua, không ai đầu tư mọi thứ của mình từ thời gian, chất xám, con người... đến yêu dân tộc Việt Nam như ông Park Hang-Seo.

Các học trò cũng xem thầy Park như người cha nên mới sẵn sàng cống hiến, đá hết mình như vậy.

Nhiều quốc gia cần đến vài chục năm mới vực dậy nền bóng đá, trong khi chúng ta chỉ mới có hơn 2 năm mà thầy Park đã làm được rất nhiều. Theo tôi, chúng ta đừng vội vì năm 2020 sẽ còn đầy hứa hẹn, nghĩ chuyện đổi HLV bây giờ là quá sớm.

Thầy Park đã nói muốn về hưu với đội tuyển Việt Nam, sự nghiệp của ông mở ra ở Hàn Quốc và khép lại ở Việt Nam. Có HLV nào toàn tâm toàn lực với chúng ta như thế?", Dũng Taylor kết vấn đề.

Có thể thấy, Dũng Taylor "giật tít" sốc nhưng anh hoàn toàn không bài xích hay đòi đổi HLV Park Hang-Seo như khán giả hiểu lầm. Trái lại, anh đã lập luận rất nhiều và cẩn thận để cho thấy Park Hang-Seo vẫn là người phù hợp nhất với vị trí HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện nay.

 

Cẩm Lan

16 năm không chịu cưới Dũng Taylor, đây là lý do của Thu Phương
Thu Phương tiết lộ lý do không mặc áo cưới với Dũng Taylor

 

/ vietnamnet.vn