Dùng biện pháp phủ đầu, Hàn Quốc nỗ lực ổn định COVID-19 trong 4 tuần

Áp dụng các “biện pháp phủ đầu” nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 , Hàn Quốc đặt mục tiêu ổn định dịch trong vòng 4 tuần.

dung bien phap phu dau han quoc no luc on dinh covid 19 trong 4 tuan

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun (thứ hai từ phải) trong cuộc họp chỉ đạo chống dịch COVID-19 ngày 24.2.2020. Ảnh: Yonhap

Ngày 24/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhấn mạnh tầm quan trọng của các “biện pháp phủ đầu” nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Nói chuyện với các phóng viên, ông Chung Sye-kyun cho biết sẽ tới thành phố Daegu, cách Seoul ba giờ lái xe về phía đông nam, vào ngày mai (25.2) ngay sau khi tham dự cuộc họp nội các hàng tuần.

Thủ tướng Chung chỉ ra rằng Hàn Quốc ban đầu đã tập trung vào việc ngăn chặn COVID-19 từ các quốc gia nước ngoài. Nhưng tình hình ở Hàn Quốc đã bước vào một giai đoạn mới khi hàng trăm trường hợp nhiễm COVID-19 xuất hiện ở các khu vực và các nhóm "cụ thể" bắt đầu vào nửa cuối tuần trước.

Các "nhóm cụ thể" mà ông Chung đề cập là một nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu và bệnh viện Daenam ở Cheongdo, liền kề với thành phố Daegu.

Một tín đồ của Tân Thiên Địa, được giới truyền thông gọi là "bệnh nhân số 31", đã tham dự các buổi lễ nhà thờ và tiếp xúc với nhiều người trong vài ngày trước khi thử nghiệm dương tính với COVID-19. Kể từ đó, các ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng chóng mặt.

"Các biện pháp phòng ngừa là cần thiết để chuẩn bị cho khả năng (virus) lây lan trên toàn quốc" - Yonhap dẫn lời ông Chung nói.

Nó sinh sôi nảy nở "nhanh đáng kể" và rất dễ lây lan, mặc dù tỷ lệ tử vong của nó thấp, ông lưu ý.

"Chính phủ và cơ quan kiểm dịch đã nhất trí về sự cần thiết phải đáp trả bằng một cuộc chiến tốc độ", ông nói thêm.

Thủ tướng cho biết, dịch bệnh bùng phát ở Daegu và Bắc Gyeongsang không phải là vấn đề của địa phương mà là vấn đề quốc gia, và chính phủ sẽ huy động "tất cả các khả năng của quốc gia" ở đó.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Kim Gang-lip nói với các phóng viên: "Nếu chính quyền không ngăn chặn được sự lây lan của COVID-19 tại Daegu, có khả năng cao COVID-19 có thể lan rộng trên toàn quốc”.

Ông Kim cho biết, để tăng cường tuyến phòng thủ đầu tiên, chính quyền sẽ nhanh chóng tìm ra những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và cách ly. Các cơ quan y tế sẽ kiểm tra khoảng 28.000 người ở Daegu có triệu chứng cúm trong 2 tuần qua.

"Đây là giai đoạn mà tình trạng lây lan trên toàn quốc rất đáng lo ngại do sự phát tán virus từ Daegu. Tuy nhiên, bằng việc ưu tiên cách ly phủ đầu bệnh nhân nghi nhiễm và có các triệu chứng nhẹ, chính quyền sẽ cố gắng ổn định tình hình trong vòng 4 tuần" - ông Kim nói.

Ngày 24.2, Hàn Quốc báo cáo có thêm 231 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 833 với hầu hết các trường hợp mới tập trung ở thành phố Daegu.

Cũng trong ngày 24.2 Hàn Quốc có thêm ca tử vong thứ 7 là một người đàn ông 62 tuổi ở bệnh viện Daenam.

Daegu, nơi 2,5 triệu người đã được yêu cầu ở trong nhà, tăng 196 ca nhiễm mới lên 483 ca, bất chấp những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết.

Hai cụm lây lan lớn nhất, nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa và bệnh viện Daenam, chiếm khoảng 3/4 tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc.

 

dung bien phap phu dau han quoc no luc on dinh covid 19 trong 4 tuan

Hàn Quốc chuẩn bị cho cú sốc kinh tế từ Covid-19

Dịch bệnh đang đe dọa đà phục hồi kinh tế mong manh của Hàn Quốc, thậm chí có thể khiến nước này tăng trưởng âm ...

Ngọc Vân

/ laodong.vn