Câu chuyện nhân văn
13/05/2025 01:00Dùng bằng giả học thạc sỹ, hoa khôi Trung Quốc đi tù 8 tháng
Li Sixuan 28 tuổi (sinh ra tại Hồ Bắc, Trung Quốc) là một người nổi tiếng trên mạng. Theo truyền thông Hong Kong, cô tham gia "Vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thâm Quyến Trung Quốc vùng Vịnh lớn" năm 2024 và là người đẹp giành vị trí cao nhất thành phố Thâm Quyến. Thời điểm đó, Li Sixuan tự hào phát biểu trên sân khấu: "Tôi đang theo học ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Hong Kong. Tôi rất vinh dự khi giành chiến thắng”.
Cuối năm 2021, khi nộp đơn xin học chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Hong Kong, Li Sixuan tự nhận mình là cử nhân tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Columbia ở Mỹ và cung cấp bảng điểm, chứng chỉ tốt nghiệp ở trường Columbia. Nhờ đó, cô được nhận vào học.
Năm 2024, Đại học Hong Kong vướng bê bối liên quan đến bằng cấp học vấn giả. Sau một cuộc điều tra nghiêm ngặt, nhà trường phát hiện 30 sinh viên đã đăng ký nhập học bằng bằng giả và Li Sixuan là một trong số đó. Trường cố gắng thu xếp cuộc gặp với Li Sixuan vào tháng 6/2024 nhưng cô từ chối. Họ báo cáo vụ việc với cảnh sát Hong Kong và chấm dứt tư cách sinh viên của cô.
Li Sixuan dùng bằng giả để đăng ký học thạc sỹ ở Đại học Hong Kong.
Sau khi bị bắt, Li Sixuan khai với cảnh sát rằng cô thực sự đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam thuộc Cao đẳng Vũ Hán vào năm 2020, sau đó trả 380 nghìn nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng) cho công ty trung gian và họ chịu trách nhiệm sắp xếp cho cô học tại Đại học Hong Kong. Để đảm bảo cô được vào trường, công ty này làm giả bằng cử nhân của Đại học Columbia cho cô.
Trong quá trình điều tra, các công tố viên Hong Kong cũng phát hiện ra rằng Li Sixuan không chỉ làm giả bằng cấp tại Đại học Columbia mà còn làm giả cả bằng cấp học vấn của mình ở Đại học Hong Kong, nơi cô thực sự theo học. Lý do là bằng tốt nghiệp mà cô trình bày ghi rõ rằng cô đã tốt nghiệp Đại học Hong Kong vào ngày 12/6/2024 với hạng xuất sắc. Tuy nhiên, ngày thực tế diễn ra lễ tốt nghiệp của trường là 11/6, kết quả tốt nghiệp của cô là "đậu" chứ không phải "xuất sắc".
Li Sixuan bị Văn phòng công tố Hong Kong buộc tội hai tội danh là lừa đảo và sở hữu tài liệu giả. Sau khi Li Sixuan nhận tội, mức án được giảm 1/3, nhưng cô vẫn bị Tòa án sơ thẩm Shatin ở Hong Kong tuyên phạt 240 ngày tù.
https://vtcnews.vn/dung-bang-gia-hoc-thac-sy-hoa-khoi-trung-quoc-di-tu-8-thang-ar942726.html
- Giá bạc tiếp tục phục hồi: Liệu đã tạo đáy? (16:40)
- Vì sao cầu thủ Argentina, Tây Ban Nha ẩu đả sau chung kết World Cup 2026? (16:22)
- Nạn nhân sống sót kể giây phút ám ảnh khi xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong (16:01)
- Bắc Ninh: Xác minh nghi vấn tiêu cực thi tốt nghiệp tại THPT Lương Tài (1 giờ trước)
- Rướn người cứu bóng pickleball, tưởng căng cơ, chàng trai rách cơ bắp chân (1 giờ trước)
- Cô giáo vùng cao thành thạc sĩ Đại học Sydney, mang AI về lớp học Việt (1 giờ trước)
- Kiến tạo nền tảng phát triển công nghiệp bán dẫn (2 giờ trước)
- Phát triển nhà cho thuê ở Hà Nội: Khung giá bao nhiêu là hợp lý? (2 giờ trước)
- Tuyệt đối không sử dụng giáo dục tăng cường để dạy trước chương trình (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 21-7: SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng (5 giờ trước)