Dự báo VN-Index tăng trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên mua vào?

Theo các chuyên gia, VN-Index trong ngắn hạn vẫn duy trì xu hướng tích cực, nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên mua cổ phiếu lúc này để chuẩn bị đón sóng.

Thị trường chứng khoán trải qua 1 tuần biến động khi vượt qua đỉnh lịch sử năm 2022. Chỉ số VN-Index có thời điểm tiến tới vùng đỉnh ở mức 1.566 điểm, nhưng thị trường không thể giữ được nhịp tăng do áp lực chốt lời tại vùng kháng cự trung hạn.

Về diễn biến tuần tới, chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự báo, VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn khi giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.480 điểm. Mốc 1.500 điểm hiện là kháng cự tâm lý quan trọng, trong khi chỉ số sẽ chấm dứt xu hướng tăng nếu "thủng" ngưỡng hỗ trợ.

"VN-Index sẽ kết thúc xu hướng tăng nếu không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.480 điểm", SHS nhấn mạnh.

Ở nhóm VN30, thị trường đang chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh năm 2021, nằm trong khoảng 1.540 - 1.590 điểm. Đây là vùng kháng cự cứng cần theo dõi sát sao trong các phiên tới.

Cũng theo chuyên gia của SHS, tháng 8 là giai đoạn trống thông tin. Việc đánh giá thị trường, doanh nghiệp sẽ dựa trên cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng giai đoạn cuối năm, cũng như các mức thuế quan sau khi chính thức áp dụng sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp lên doanh nghiệp.

Do đó, SHS cho rằng chứng khoán sẽ phân hóa mạnh, cần thời gian tìm điểm cân bằng mới sau giai đoạn tăng giá từ kết quả kinh doanh quý II tăng trưởng vượt trội, tạm hoãn và đàm phán thuế quan.

Thị trường chứng khoán được dự đoán vẫn tăng trong ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán được dự đoán vẫn tăng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) lại nhận định thị trường đang tích lũy lại sau tuần biến động mạnh. Điểm tích cực là dòng tiền vẫn hoạt động linh hoạt, dù có sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Một số cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc kết quả kinh doanh quý II tích cực tiếp tục thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, nhóm vốn hóa lớn chưa có sự đồng thuận khiến nguy cơ rung lắc vẫn hiện diện.

Theo VCBS, nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ vay ký quỹ (margin) ở mức an toàn, tiếp tục nắm giữ cổ phiếu có tín hiệu hồi phục từ vùng hỗ trợ và có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với những mã này tại những nhịp rung lắc. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nắm nhiều tiền mặt có thể đi theo dòng tiền đầu cơ và giải ngân từng phần ở những cổ phiếu đang thu hút sự chú ý từ lực cầu, đồng thời dư địa tăng còn nhiều so với vùng kháng cự gần nhất.

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đưa ra dự báo 2 kịch bản cho thị trường tháng 8. Ở kịch bản tích cực hơn, lực cầu cải thiện tích cực, giúp VN-Index vượt vùng kháng cự hiện tại và tiếp diễn xu hướng tăng. Nhà đầu tư có thể giải ngân vào những cổ phiếu cho tín hiệu tiếp diễn xu thế hoặc bứt phá khỏi nền tích lũy, kèm theo thanh khoản lớn.

Trong khi đó, kịch bản còn lại đặt vấn đề, áp lực chốt lời tại vùng giá cao khiến thị trường quay trở lại dao động trong biên độ 1.450 - 1.550 điểm. Với kịch bản này, nhà đầu tư ngắn hạn có thể áp dụng chiến lược giao dịch theo biên, mua ở vùng hỗ trợ và chốt lời ở vùng kháng cự gần.

VFS cũng cho rằng, các yếu tố hỗ trợ thị trường trong tháng 8 tiếp tục hiện diện. Dòng tiền vẫn ở lại trong thị trường và có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành, thay vì rút ra hoàn toàn sau các phiên điều chỉnh.

Lực cầu từ khối tổ chức vẫn duy trì ổn định, đóng vai trò nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong các nhịp rung lắc. Ngoài ra, thông tin vĩ mô về thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam nếu được nối lại sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp thị trường phục hồi.

Nhà đầu tư nên bán hay mua?

 

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT CTCP AZfin Việt Nam cho biết, lúc này nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn tiền và tập trung vào nhóm cổ phiếu tích cực, có triển vọng vào cuối năm để mua.

Nhà đầu tư nên mua vào khi thị trường giảm sốc. Những nhóm cổ phiếu có thể đầu tư đó là: Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, bởi thực tế khi chính sách thuế quan khá rõ ràng thì không ảnh hưởng đến nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư băn khoăn có nên mua vào chờ sóng?

Nhà đầu tư băn khoăn có nên mua vào chờ sóng?

Nhóm thứ hai là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ tăng trưởng GDP, tăng trưởng kinh doanh tốt, nợ xấu giảm, đó là ngân hàng.

Đây là hai nhóm vừa được giá tốt, vừa hấp dẫn nên nhà đầu tư có thể tham khảo”, ông Phục tư vấn.

Trong khi đó, ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc kinh doanh của VnDirect lại khuyến cáo không nên mua cổ phiếu nếu chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội, đặc biệt là với những cổ phiếu đã tăng nóng giai đoạn vừa qua.

Thay vào đó, nhà đầu tư nên tìm hiểu sâu hơn bối cảnh kinh tế giai đoạn 6 tháng tới và kiên nhẫn với những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt đang nắm giữ. Nếu muốn mua lúc này thì có thể hướng đến những cổ phiếu tốt vẫn còn ở vùng tích lũy, xuất hiện dòng tiền đang mua gom vào.

Đối với nhà đầu tư đã có lợi nhuận lớn nhờ "cơn sốt cục bộ" vừa qua thì nên chốt lãi từng phần để tái tạo sức mua trong những phiên điều chỉnh của thị trường.

Cũng theo ông Hà, với nhà đầu tư còn cầm tiền mặt ở thời điểm hiện tại, nên bắt đầu như một khoản đầu tư mới. Trong đó, nhà đầu tư cần lưu ý phải xác định khẩu vị rủi ro, từ đó xác định chiến lược, chiến thuật giao dịch.

“Nhà đầu tư cần chọn cổ phiếu, danh mục phù hợp với khẩu vị đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro. Đồng thời chú trọng vào xu hướng dài hạn của cổ phiếu, đặc biệt khi thị trường đã đi lên mạnh mẽ.

Đồng thời, có thể phối hợp chiến thuật swing trading (giao dịch ngắn hạn) để tối ưu giá vốn trong biến động nhỏ thị trường. Chiến thuật này liên quan đến tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu trong từng phiên, từng giai đoạn chứ không phải cầm tiền để chờ thị trường điều chỉnh, bởi rất khó để dự báo các đợt điều chỉnh nhỏ trong một chu kỳ tăng trưởng lớn”, ông Hà tư vấn.

Còn ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam - khuyến cáo, đối với nhà đầu tư có tỷ trọng cao cũng nên cân nhắc bán ra và không bắt đáy vào thời điểm này.

Đây không phải là thời điểm nhà đầu tư bắt đáy, bởi vì phiên ngày 29/7 cho thấy dấu hiệu đảo chiều giảm trong ngắn hạn. Vì thế nhà đầu tư nên ưu tiên bán ra để giảm tỷ trọng về mức cân bằng ở mức từ 40- 50% danh mục để đảm bảo an toàn rủi ro. Nhất là khi có margin (đòn bẩy tài chính) thì cần triệt tiêu để không ảnh hưởng đến việc đầu tư”, ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, trong trường hợp muốn tiếp tục đầu tư thì nên lựa chọn nhóm cổ phiếu ngân hàng vì định giá của nhóm này vẫn không quá rủi ro.

Nhóm tiếp theo là nhóm lương thực, thực phẩm. Nhóm này trong thời gian gần đây đã liên tục có nhịp tăng dù tốc độ tăng chưa phải quá nóng và mức định giá không cao.

https://vtcnews.vn/du-bao-vn-index-tang-trong-ngan-han-nha-dau-tu-nen-mua-vao-ar957696.html

Ngọc Vy / VTC News