Dự báo thời tiết ngày 14/5: Nhiều nơi ở Bắc Bộ mưa dông, thời tiết mát mẻ

Ngày 14/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông, thời tiết mát mẻ, trong đó Tây Bắc Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi trên 50 mm/24h.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/5/2023

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 14/5, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h, thời tiết mát mẻ.

Từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

du-bao-thoi-tiet-ngay-14-5-23422172
Bắc Bộ mưa dông ở nhiều nơi trong ngày 14/5. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/5/2023

Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Nguyễn Huệ / VTC News