Câu chuyện nhân văn
19/03/2025 17:11Dự án Turbine thủy triều mạnh nhất thế giới cấp đủ điện cho 15.000 hộ mỗi năm
Dự án NH1 của công ty Normandie Hydroliennes (Pháp) vừa nhận khoản tài trợ 31,3 triệu Euro từ Quỹ Đổi mới 2023 của EU, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình thương mại hóa năng lượng thủy triều. Đây là một trong 85 dự án “Zero-Net” được EU cấp vốn từ quỹ 4,8 tỷ Euro, nhằm cắt giảm khí nhà kính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ năng lượng sạch.
NH1 được triển khai tại vùng biển Alderney Race với bốn tuabin AR3000, mỗi chiếc có công suất 3 MW, tạo ra 34 GWh điện mỗi năm – đủ cung cấp cho 15.000 hộ gia đình. Dự án dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, góp phần quan trọng vào kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Pháp.
Mô hình tuabin điện thuỷ triều. (Nguồn: Normandie Hydroliennes)
Mặc dù không phải là một ý tưởng mới, nhưng điện thủy triều đã trải qua một hành trình phát triển dài để đạt đến quy mô thương mại như hiện nay. Từ những dự án thử nghiệm đầu thế kỷ 21, công nghệ này được cải tiến để tạo ra các tuabin công suất lớn, vận hành ổn định và bền vững hơn. Theo Ocean Energy Europe, Pháp có tiềm năng khai thác tới 5 GW điện thủy triều, đến năm 2030, chi phí sản xuất điện từ nguồn này có thể ngang bằng với điện gió ngoài khơi, mở ra cơ hội cạnh tranh về kinh tế.
Không giống như điện mặt trời hay điện gió – vốn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, năng lượng thủy triều mang lại nguồn điện ổn định nhờ lực hút của Mặt Trăng, tạo ra dòng hải lưu có thể dự báo chính xác. Đặc biệt, tuabin thủy triều chìm hoàn toàn dưới nước, không gây ảnh hưởng thị giác, không tạo tiếng ồn và có tác động rất thấp đến hệ sinh thái biển. Khi hết vòng đời, các tuabin có thể tái chế, giúp nâng cao tính bền vững cho ngành năng lượng tái tạo.
Dự án NH1 không phải là nỗ lực duy nhất trên thế giới trong việc khai thác điện thủy triều. Trước đó, năm 2021, tuabin thủy triều nặng 680 tấn Orbital O2 đã đi vào hoạt động tại vùng biển ngoài khơi Scotland, cung cấp điện cho quần đảo Orkney. Với thiết kế tối ưu, hệ thống này có thể đáp ứng nhu cầu điện hàng năm của 2.000 hộ dân trong vòng 15 năm. Điểm đặc biệt là khi thủy triều đổi hướng, các cánh tuabin có thể xoay ngược để tiếp tục sản xuất điện, giúp tối đa hóa hiệu suất khai thác.
Tuabin thủy triều nặng 680 tấn Orbital O2 tại Scotland. (Nguồn: Orbital Marine Power)
Không chỉ mang lại lợi ích môi trường, ngành công nghiệp thủy triều còn đóng góp lớn vào kinh tế. Dự kiến đến năm 2030, lĩnh vực này sẽ tạo ra 6.000 việc làm mới tại Pháp, thúc đẩy phát triển khu vực ven biển và củng cố sự tự chủ về năng lượng của quốc gia.
- Tuổi xế chiều kín tiếng, không vợ con của 'Công Tôn Sách kinh điển màn ảnh' (20:36)
- Triết gia phát triển AI: Bài toán đạo đức được đặt lên bàn cân (57 phút trước)
- Đời thực kín tiếng của 'bà trùm' trong phim hình sự 'Lửa trắng' trên VTV (1 giờ trước)
- 'Mỹ nhân trăm tỷ' trở thành giám khảo trẻ nhất LHP Châu Á Đà Nẵng là ai? (2 giờ trước)
- Chương trình Bác sĩ Nội trú VinUni: Lợi thế khác biệt đào tạo bác sĩ chuẩn quốc tế (3 giờ trước)
- Từ 1/7 đến 14/8, ô tô chở trẻ em không có ghế an toàn có bị phạt? (4 giờ trước)
- HLV Hà Lan: Cả nước nói thế, tôi làm theo thì bị chỉ trích (4 giờ trước)
- Vingroup công bố Quỹ Hỗ trợ 280 tỷ đồng, tăng cơ hội tiếp cận phẫu thuật robot (5 giờ trước)
- Vận xui lạ lùng của Hà Lan: 3 kỳ World Cup không thua đội nào vẫn bị loại (6 giờ trước)
- Cầu thủ Brazil ghi bàn phút cuối 'báo hại' Neymar (7 giờ trước)