Ngày 10/3, chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại chính sách thuế quan của ông Donald Trump sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái.
Theo CNBC, trong phiên giao dịch 10/3, chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến chuỗi ngày bán tháo kéo dài ba tuần khi nhà đầu tư lo ngại sự không chắc chắn về chính sách thuế quan có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không bác bỏ khả năng này trong một cuộc phỏng vấn.

Giá cổ phiếu giảm mạnh trong tháng này do sự bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty)
Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 2,7%, có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái và đóng cửa ở mức 5.614,56 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong số các chỉ số chính, lao dốc 4%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 9/2022 và kết thúc ở 17.468,32 điểm.
Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 890,01 điểm, tương ứng 2,08%, đóng cửa ở mức 41.911,71.
Hiện tại, chỉ số S&P 500 đã giảm 8,7% so với mức cao nhất mọi thời đại từng đạt vào ngày 19/2, còn Nasdaq Composite mất gần 14% so với đỉnh gần đây. Mức giảm 10% được xem là sự điều chỉnh trên Phố Wall.
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu thuộc "Magnificent Seven", từng là động lực chính của thị trường chứng khoán, đã dẫn đầu đà giảm trong ngày 10/3 khi các nhà đầu tư bán tháo để tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn hơn. Nhóm này gồm 7 công ty công nghệ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (công ty mẹ của Google), Meta (trước đây là Facebook), Nvidia và Tesla.
Trong đó, cổ phiếu Tesla lao dốc 15%, ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Alphabet (Google) và Meta (Facebook) giảm hơn 4%. Nvidia, cổ phiếu được coi là "ngôi sao" của cuộc đua trí tuệ nhân tạo, giảm 5%. Palantir, một trong những mã cổ phiếu được nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng cũng giảm 10%.
Dấu hiệu các nhà đầu tư đang rút khỏi thị trường rủi ro xuất hiện khắp nơi trên phố Wall. Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX) - thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall - tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Bitcoin giảm xuống dưới mốc 80.000 USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.