Kinh tế
04/12/2024 15:05Đồng won chạm đáy 2 năm so với đồng USD sau tin Tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật khẩn
Cụ thể, đồng won đã giảm ở mức 1.430,82 won đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Lần gần nhất, đồng won giảm 1,9%, ở mức 1430,60 won đổi 1 USD.
Chỉ số MSCI South Korea ETF giảm hơn 4% sau tin mới, ghi nhận mức thấp nhất trong vòng 52 tuần trở lại đây. Trong khi đó, chỉ số Franklin FTSE tại Hàn Quốc giảm 3%.
Cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại Hàn Quốc niêm yết tại Mỹ cũng đồng loạt giảm. Giá cổ phiếu của Coupang và Posco Holdings đều giảm khoảng 6%, trong khi KT Corp và KB Financial lần lượt giảm 3% và 1%.
Trong bài phát biểu bất ngờ không được lên lịch trước được phát trực tiếp trên kênh truyền hình YTN, Tổng thống Yoon Suk Yeol của Hàn Quốc ban bố thiết quân luật để bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và loại trừ các thành phần chống phá trong nước.
Hiện vẫn chưa rõ những biện pháp cụ thể nào sẽ được thực hiện và điều đó sẽ tác động ra sao đến Hàn Quốc trong những tuần tới.
Chiến lược gia ngoại hối Christopher Wong tại OCBC cho biết: “Do thiếu thông tin, đồng won Hàn Quốc có thể phải chịu áp lực tạm thời”.
Với mức giảm hơn 9% trong năm 2024, đồng won là một trong những đồng tiền có hiệu suất kém nhất châu Á. Đồng tiền này còn liên tục chịu áp lực khi Ngân hàng Hàn Quốc cắt giảm lãi suất mạnh tay để hỗ trợ nền kinh tế. Ngoài ra, đồng won cũng chịu ảnh hưởng khi nhà đầu tư tìm cách tránh né một thị trường mà họ cho là chịu ảnh hưởng lớn từ thuế quan thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc.
Nhà quản lý danh mục đầu tư Rong Ren Goh tại công ty Eastspring Investments ở Singapore cho biết: “Đồng won Hàn Quốc đang chịu áp lực từ mối lo về thuế quan và tác động bất lợi của chúng đối với các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu”.
Vị chuyên gia cho biết diễn biến mới nhất có thể khiến đồng won suy yếu thêm.
Theo Reuters, CNBC
- Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7 (2 giờ trước)
- Mỹ tấn công Iran bằng bộ binh, thu giữ uranium: Nhiệm vụ bất khả thi? (2 giờ trước)
- Hải quân Mỹ không thể hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz: Còn đường nào thay thế? (3 giờ trước)
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (5 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (6 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (8 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (8 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (9 giờ trước)
- Iran dọa 'tàn phá, huỷ diệt khủng khiếp' cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực (9 giờ trước)