Động thái bị cho là thách thức dư luận của đơn vị tổ chức "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023"

Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm của ban tổ chức cuộc thi "Đại sứ Hoàn mỹ - Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023" thì đơn vị này vẫn có động thái bị cho là phớt lờ và thách thức dư luận.

340068210-969411984215969-565323657762027654-n-2180-8515

Dù không được cấp phép, cuộc thi "Đại sứ Hoàn mỹ - Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023" vẫn diễn ra trọn vẹn đến hết đêm chung kết. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra quy mô tại một phim trường thuộc Quận 12, TP.HCM, được "livestream" rộng rãi trên kênh Youtube của người sáng lập và tổ chức sân chơi này là "Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018" Hương Giang (còn được biết với vai trò ca sĩ Hương Giang Idol). Tất cả những thông tin về địa điểm, thời gian, kênh phát sóng đêm thi đều được thông báo cụ thể trên Fanpage chính thức của cuộc thi. Đêm thi thậm chí còn kéo dài tới tận 4 tiếng đồng hồ, có sự tham gia trình diễn của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong showbiz Việt. Cùng với đó, danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cũng tìm ra chủ nhân để trao trên sân khấu.

340432101-682670846878786-5678598257164470015-n-8720-1662

Sau đêm chung kết, cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ sai phạm và cho biết sẽ xử lý nghiêm đơn vị tổ chức "Đại sứ Hoàn mỹ - Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023" vì diễn ra khi chưa được cấp phép. Mặc dù vậy mới đây trên Fanpage cuộc thi này vẫn chia sẻ bài viết của tổ chức "Miss International Queen Pageant - Hoa hậu chuyển giới quốc tế" kèm theo dòng thông báo: "Congratulations! The New Miss International Queen Vietnam - Nguyễn Hà Dịu Thảo. She will represent Vietnam at the Miss International Queen 2023 in Thailand, see you this Pride month!" (tạm dịch: Chúc mừng tân "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam" Nguyễn Hà Dịu Thảo. Cô ấy sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi "Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023" diễn ra tại Thái Lan. Hẹn gặp bạn vào 'tháng tự hào' này!).

Về phía Hương Giang, là người đứng ra tổ chức cuộc thi "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023" nhưng sau khi xảy ra ồn ào, tính đến thời điểm này cô vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Thậm chí 1 ngày sau đêm chung kết gây tranh cãi, cô vẫn có mặt tại một sự kiện sắc đẹp diễn ra tại TP.HCM. Cùng có mặt tại sự kiện này có cả gương mặt vừa đăng quang "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023". Cả hai đều không chia sẻ gì liên quan đến lùm xùm trên.

Trước đó, buổi công bố Top 20 "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam" do công ty Hương Giang tổ chức vào chiều ngày 23-2-2023 đã bị huỷ vào phút chót vì không được Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM cấp phép.

340156507-759612375701230-8069285054753821688-n-537-4594

Được biết động thái duy nhất từ phía êkip tổ chức "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023" là hủy các cuộc gặp gỡ, giao lưu truyền thông để quảng bá hình ảnh của Top 3 người đẹp đăng quang các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 của cuộc thi.

Xung quanh sự việc này, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã nắm được thông tin, tuy nhiên theo quy định hiện hành thì việc quản lý và cấp phép các cuộc thi sắc đẹp được phân cấp về các địa phương. Đối với cuộc thi "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023" tổ chức trái phép tại TP.HCM khi chưa có sự đồng ý của Sở VH&TT TP.HCM thì Sở sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 5, điều 12 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận sẽ bị xử phạt từ 25 đến 30 triệu đồng. Theo khoản 9, điều 12 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Mức phạt trên áp dụng với cá nhân vi phạm, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP).

Như Ý / ANTĐ