Xã hội
11/05/2025 19:00Dòng người cung thỉnh Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo
Sáng 11/5, tại Việt Nam Quốc Tự diễn ra lễ cung thỉnh Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo- trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM)
Đúng 7h sáng, các tình nguyện viên vào vị trí hướng dẫn người dân xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị cung thỉnh Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về tôn trí ở tháp Đa Bảo.
Đến 8h10, nghi lễ cung thỉnh Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức bắt đầu.
Buổi lễ do Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Nghi lễ Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.
Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được bảo quản, che chắn kỹ lưỡng.
Buổi lễ cung thỉnh diễn ra trong không khí trang nghiêm, tôn kính.
Các phật tử cung kính chắp tay khi nghi thức cung thỉnh diễn ra.
Ngày 5/5/2025, Xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức đã được cung rước về Việt Nam Quốc Tự, lần đầu tiên tổ chức cho công chúng chiêm bái.
Ngày 6/5, bắt đầu nở cửa để người dân chiêm bái. Trong 5 ngày vừa qua, hàng ngàn đoàn người đã đến chiêm bái, có ngày lên tới 60.000 lượt người. Ban tổ chức đã mở cửa từ 6h30 sáng đến 19h mỗi ngày, không nghỉ trưa, để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết, nhờ sự điều phối hợp lý và đăng ký trực tuyến, dòng người được phân luồng nhịp nhàng, không gây quá tải.
Xá lợi trái tim - biểu tượng của tinh thần từ bi và trí tuệ của Phật giáo - là di vật còn lại sau khi Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu vì pháp tại Sài Gòn năm 1963, để phản đối bất công và kêu gọi bình đẳng tôn giáo.
Trước đó, xá lợi được bảo quản tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phía Nam cho đến khi được rước về Việt Nam Quốc Tự.
Nơi tôn trí xá lợi là Tháp Đa Bảo cao 63m, gồm 13 tầng, tượng trưng cho sự đoàn kết và tinh thần phụng sự của 13 tổ chức Phật giáo trong cuộc tranh đấu bất bạo động năm 1963. Đây cũng là nơi lưu giữ tư liệu lịch sử thiêng liêng của Phật giáo Việt Nam.
Việc cung thỉnh và tôn trí Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng là một trong những hoạt động nổi bật của Vesak 2025 diễn ra tại TP.HCM. Đại lễ Vesak 2025 khai mạc vào sáng 6/5 với chủ đề: Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững.
Việc tổ chức Đại lễ Vesak 2025 cũng là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, mến khách và khẳng định chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.
Đây là lần thứ 4 Việt Nam đăng cai Vesak, song là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức sự kiện này. Đại lễ năm nay quy tụ hơn 2.700 đại biểu, trong đó có khoảng 1.250 khách quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Khoa học lý giải kỹ năng siêu việt của Messi: Chỉ cần 0,04 giây đánh lừa đối thủ (2 giờ trước)
- Thủ môn cứu thua kỷ lục, Curacao giành điểm lịch sử ở World Cup (3 giờ trước)
- Ukraine gây sức ép lên Belarus về cáo buộc hỗ trợ Nga (3 giờ trước)
- Danh tính nghi phạm vụ trọng án khiến 4 người chết ở Bắc Ninh (3 giờ trước)
- Tấp nập thi công đường huyết mạch kết nối sân bay Long Thành (4 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, xe container và ô tô lao xuống vực (4 giờ trước)
- Ông Trump nói Iran sẽ không thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz (4 giờ trước)
- Ngược dòng thắng Bờ Biển Ngà 2-1, Đức chắc suất đi tiếp ở World Cup 2026 (4 giờ trước)
- Phân quyền để khai thác hiệu quả nguồn lực đất công (4 giờ trước)
- World Cup 2026: Hà Lan đại thắng Thụy Điển, vươn lên dẫn đầu bảng F (4 giờ trước)