Quốc tế
09/10/2025 15:49Động lực chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang dần phai nhạt
Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho thấy sự bi quan ngày càng tăng về các cuộc đàm phán hòa bình: "Chúng ta phải thừa nhận rằng, động lực mạnh mẽ được tạo ra trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ tại Anchorage hướng tới việc đạt được các thỏa thuận hòa bình, đa phần đã mờ nhạt do nỗ lực của những người phản đối, chủ yếu là châu Âu".
Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý, Washington vẫn chưa phản hồi đề xuất của Tổng thống Nga về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START) thêm một năm sau khi hiệp ước này hết hạn vào năm 2026.
Trước đó, hồi tháng 9, ông Putin đã đề xuất Mátxcơva và Washington nên duy trì giới hạn vũ khí hạt nhân hiện tại theo hiệp ước năm 2010, đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí song phương cuối cùng giữa hai cường quốc.
Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã gặp nhau tại Alaska ngày 15-8-2025 để thảo luận về các giải pháp mang lại hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như hợp tác song phương, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên của hai nguyên thủ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Tuy Tổng thống Trump cam kết sắp xếp các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Nga Putin, nhưng đến nay không có thỏa thuận nào đạt được.
Tổng thống Ukraine đã từ chối lời mời gặp mặt của Tổng thống Nga tại Mátxcơva, cho rằng điều này là không thể khi Nga vẫn đang tấn công Ukraine.
Tổng thống Donald Trump gần đây đã cứng rắn hơn với Nga khi tuyên bố Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc chiến và giành lại toàn bộ lãnh thổ do Nga chiếm giữ kể từ khi cuộc xung đột bùng phát năm 2022.
Washington cũng đang cân nhắc việc gửi tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.500km tới Ukraine, cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin cảnh báo, động thái này sẽ đánh dấu "giai đoạn leo thang mới" và có thể làm suy yếu mọi tiến triển đạt được trong quan hệ Mỹ-Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, việc chuyển giao Tomahawk sẽ tạo ra "sự thay đổi về chất trong tình hình" và chỉ có thể được sử dụng "khi có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7-10 nhận định, mặc dù đối thoại Nga - Mỹ vẫn tiếp tục nhưng "vẫn chưa có quyết định nghiêm túc nào được đưa ra".
https://hanoimoi.vn/dong-luc-cham-dut-xung-dot-nga-ukraine-dang-dan-phai-nhat-718940.html
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (52 phút trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (1 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (4 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (4 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (4 giờ trước)
- Iran dọa 'tàn phá, huỷ diệt khủng khiếp' cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực (4 giờ trước)
- Vietjet mở 2 đường bay quốc tế mới (4 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn (4 giờ trước)
- Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với dầu Nga đã đưa lên tàu chở trước ngày 12-3 (5 giờ trước)
- Nhà khoa học Việt tại trung tâm ung thư hàng đầu Mỹ (5 giờ trước)