Thể thao
18/11/2024 20:47Đồng hương ông Park 'xát thêm muối' vào nỗi đau tuyển Thái Lan
"Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội tôi thích nhất, cũng đánh giá cao nhất. Họ có một HLV người Nhật, có cách chơi mang hơi hướng Nhật. Song nếu bạn hỏi rằng liệu Thái Lan có phải ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2024 hay không, thì tôi chưa thể trả lời. Bởi giải đấu còn có Indonesia và Việt Nam", HLV Ha Hyuk-jun của tuyển Lào đáp lời truyền thông Thái Lan sau trận giao hữu giữa hai đội, tối 17-11.
![]() |
|
Cầu thủ Lào ăn mừng bàn gỡ 1-1 trận gặp Thái Lan tối 17-11 |
![]() |
|
HLV Ha Hyuk-jun của tuyển Lào |
Trận này, Thái Lan được đánh giá cao hơn khi xếp trên Lào tới 91 bậc FIFA, lại có lợi thế sân nhà. Tuyển Lào cũng mới có khoảng 10 ngày tập luyện trước khi tới làm khách.
"Voi chiến" áp đảo về quyền kiểm soát bóng (77%), số cơ hội dứt điểm (20 so với 6), cũng như cú sút trúng đích (7 so với 2), song cũng chỉ có một bàn thắng như tuyển Lào.
Trận hoà khiến người hâm mộ Thái Lan thất vọng, bày tỏ hoài nghi về khả năng bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2024 tới, mặc cho HLV trưởng Ishii lên tiếng trấn an rằng "tôi tin Thái Lan sẽ giành chức vô địch".
Trong khi đó, HLV Ha Hyuk-jun cho biết trận hoà Thái Lan giúp các cầu thủ của ông hưng phấn bước vào AFF Cup 2024, dù còn một số điểm cần phải khắc phục trong khoảng thời gian chuẩn bị còn lại.
Trận hoà Thái Lan giúp thầy trò HLV Ha Hyuk-jun nhận 400 nghìn kip (khoảng 460 triệu đồng) từ Liên đoàn bóng đá Lào.
Theo lịch, Lào sẽ ra quân bảng B bằng trận tiếp tuyển Việt Nam ngày 9-12. Trước đó một ngày, Thái Lan (bảng A) gặp Timor Leste trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).
Ông Ha Hyuk-jun sinh 1970, người Hàn Quốc, từng làm việc tại Liên đoàn bóng đá xứ kim chi giai đoạn 2009-2011, và trợ lý cho một số CLB, đội tuyển, trước khi được Liên đoàn bóng đá Lào bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển quốc gia và U23 Lào từ tháng 8 vừa qua.
Quyết định này ít nhiều chịu ảnh hưởng từ sự thành công của các HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á như Park Hang-seo (ĐT Việt Nam, từ tháng 10-2017 đến tháng 1-2023), Kim Pan-gon (Malaysia, từ tháng 1-2022 đến tháng 7-2024) hay Shin Tae-yong (Indonesia, từ tháng 12-2019 tới nay)...
- Làm việc 18 tiếng/ngày đến kiệt sức vì áp lực 'buộc phải rực rỡ' (22/07/26 22:02)
- 'Nữ thần từ thiện dỏm' bị phát hiện bịa ra cả một trại trẻ mồ côi để quyên tiền (22/07/26 21:09)
- Đặng Văn Lâm vắng mặt, Nguyễn Tài Lộc chấn thương trước ASEAN Cup (22/07/26 20:53)
- EU chặn tàu chở dầu, muốn gây sức ép lên 'hạm đội bóng tối' của Nga (22/07/26 20:32)
- 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào? (22/07/26 19:05)
- Biến sông Hồng thành biểu tượng phát triển của Thủ đô (22/07/26 18:46)
- Messi thống trị mọi chỉ số, xứng đáng xuất sắc nhất World Cup 2026 (22/07/26 18:44)
- Khởi tố thêm 4 kẻ liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia (22/07/26 16:04)
- SpaceX phóng tàu vũ trụ robot để sửa chữa vệ tinh không cần tiếp nhiên liệu (22/07/26 14:43)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027 (22/07/26 14:02)

