Đối tượng sát hại bạn gái cũ khai gì tại cơ quan Công an?

Chỉ vì muốn nối lại tình cảm với người yêu cũ, đối tượng đã ra tay sát hại cô gái ngay trên phố, gây xôn xao dư luận.

Sáng 15/1, được sự cho phép của lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, PV Báo CAND đã tiếp xúc với đối tượng Hoàng Văn Thành (SN 1998), trú tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mái tóc nhuộm bạc trắng, trên mặt, cổ, tay của Thành vẫn còn hằn vết cào xước của cô gái U.T.P (SN 2003), trú tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu khi chống trả, giằng co với đối tượng.

Đôi mắt đờ đẫn, Thành cho biết bỏ trốn 2 ngày không ăn, uống gì, đêm thức trắng không ngủ được, nghĩ về việc P sẽ tử vong với nhiều vết thương nên anh ta cũng muốn tìm đến cái chết để đi theo người yêu cũ. Hỏi có nhắn gì cho bố mẹ, Thành cúi xuống bàn lí nhí nói: "Em rất hối hận về việc mình đã làm, con xin lỗi bố mẹ, em trai hãy thay anh chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ".

1
Đối tượng Hoàng Văn Thành tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 12/1, người dân tại phố Vương Thừa Vũ (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân), đoạn gần số nhà 82, nghe thấy tiếng cãi cọ của một đôi nam nữ. Sau đấy, cô gái bị đối tượng là nam giới vật ngã, dùng dao đâm nhiều nhát vào người… Thời điểm ấy, một nam thanh niên vào can ngăn nhưng bị đối tượng dùng dao đe dọa lại, người dân xung quanh không dám tiếp cận khi đối tượng có hung khí. Cô gái cố gắng chống cự nhưng do bị đâm, vết thương nặng đã tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng rời bỏ đi. Toàn bộ diễn biến vụ án được camera giám sát quay lại.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân nhanh chóng báo cáo Công an thành phố cử Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân tổ chức điều tra án đặc biệt nghiêm trọng, khám nghiệm tử thi, thu giữ con dao gây án, truy bắt đối tượng Hoàng Văn Thành.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/1, cơ quan Công an phát hiện Thành đang có mặt tại địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) đã phối hợp cùng gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.

2
Công an quận Thanh Xuân lấy lời khai đối tượng Hoàng Văn Thành.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận, sau khi học xong lớp 12, năm 2020, qua mạng xã hội anh ta quen P và để gần người yêu, đối tượng lên TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu làm nghề cắt tóc. Sau đó, Thành và P chuyển về TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) xin việc nhưng được 2 tháng quay về Hà Nội. Thành làm thợ cắt tóc tại phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), còn P làm nối mi và sơn móng tại phố Vương Thừa Vũ (phường Khương Trung). Hai người từng ăn hỏi nhưng do mâu thuẫn nên chia tay và gần đây, Thành muốn nối lại tình cảm với bạn gái cũ.

3
Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Hoàng Văn Thành.

Ngày 12/1, Thành có rủ P đi chơi vào tối cùng ngày nhưng nạn nhân nói bận vì phải làm việc tại cửa hàng.

Khoảng 22h5’ cùng ngày, sau khi làm xong việc, Thành mượn xe máy của chủ cửa hàng cắt tóc để đi gặp P nhưng khi đến nơi thấy cửa hàng đóng cửa, và cho rằng P nói dối nên đối tượng quay về.  Sau khi tắm xong, Thành tiếp tục điều khiển xe máy đến phố Vương Thừa Vũ để đón P đi ăn liên hoan cuối năm. Khi đến nơi thấy cô gái đứng trước cửa nhà số 84 Vương Thừa Vũ cùng với anh T.T.D, Thành đi vào hỏi mối quan hệ giữa hai người thì nhận được câu trả lời của của P: Đây là người yêu. Sau đó, giữa Thành và P xảy ra cãi vã…

Bức xúc cho rằng P lừa dối tình cảm, Thành đã nảy sinh ý định giết người yêu cũ. Để thực hiện hành vi, đối tượng điều khiển xe máy về khu vực phố Hoàng Văn Thái mua dao dạng dao gọt hoa quả. Sau đó, Thành cất dao vào túi áo khoác rồi điều khiển xe quay lại tìm P.

Tại đây, thấy người yêu cũ vẫn đang đứng với T.T.D tại trước cửa số 84 Vương Thừa Vũ, Thành tiếp tục hỏi về mối quan hệ giữa hai người nhưng không thấy P trả lời, lập tức đối tượng rút dao lao vào đâm P. Sự việc xảy ra bất ngờ, anh T.T.D  chạy vào can ngăn thì bị Thành đẩy ra ngoài, đồng thời tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào người P. Hậu quả cô gái tử vong, còn T.T.D bị thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Quá trình bỏ trốn, Thành điều khiển xe máy  sang khu vực chung cư thuộc quận Long Biên, rồi gửi xe tại hầm B1 của toà nhà,  gọi điện cho chủ cửa hàng cắt tóc nói về việc vừa giết P và chỉ chỗ gửi xe. Sau đó, Thành vào mạng xã hội đưa ảnh của đối tượng và P thời điểm còn yêu nhau lên facebook với mục đích đã kết thúc mối tình và tìm cơ hội để tự sát.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ Hoàng Văn Thành về hành vi giết người, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

 

Minh Hiền / CAND