Đối thủ mất Công Phượng chưa hẳn là lợi thế cho CLB Hà Nội

Ở trận bán kết tối mai (19h15 ngày 16-9), không riêng Hà Nội, đội khách TP.HCM cũng gặp vấn đề về lực lượng khi Công Phượng, Huy Toàn không thể ra sân. Đây là 2 cầu thủ chơi nổi bật trong trận thắng ngược Bà Rịa Vũng Tàu 3-2 tại tứ kết cách đây mấy h

Chiều 15-9, phát biểu tại họp báo trước trận bán kết Cúp quốc gia 2020 gặp CLB TP.HCM, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho biết đội nhà đang thiếu hụt lực lượng do một số trụ cột chấn thương hoặt treo giò, trong đó, đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của tiền đạo ngoại binh Rimario (thẻ đỏ).

"Đối thủ mất Công Phượng chưa hẳn là lợi thế cho CLB Hà Nội" ảnh 1
Công Phượng mờ nhạt trong trận thua 0-3 của TP.HCM trước Hà Nội tại V-League 2020

Ông Nghiêm thừa nhận, mỗi đội bóng đều có điểm yếu của riêng mình. Với CLB Hà Nội, điểm yếu là mỗi khi chơi pressing tầm cao thường để lộ những khoảng trống phía sau, tạo cơ hội cho đối thủ phản công. Điều này càng nguy hiểm khi hàng thủ Hà Nội đang tổn thất lực lượng.

Ở trận bán kết tối mai (19h15 ngày 16-9), không riêng Hà Nội, đội khách TP.HCM cũng gặp vấn đề về lực lượng khi Công Phượng, Huy Toàn không thể ra sân. Đây là 2 cầu thủ chơi nổi bật trong trận thắng ngược Bà Rịa Vũng Tàu 3-2 tại tứ kết cách đây mấy hôm.

Khi được hỏi về điều này, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng "TP.HCM vắng Công Phượng, Huy Toàn không hẳn là lợi thế cho Hà Nội".

Để chứng minh điều này, ông Nghiêm cho biết tại trận lượt đi V-League 2020, TP.HCM có cả hai cầu thủ này nhưng Hà Nội vẫn chơi rất tốt và thắng chung cuộc3-0 ngay trên sân khách. Ngược lại ở trận tới, những người thay thế Công Phượng, Huy Toàn có thể thi đấu tốt hơn, vì bóng đá chưa nói trước được điều gì.

Nói về 2 ngoại binh người Costa Rica của TP.HCM, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá đây là 2 tiền đạo chất lượng nhưng chưng được thẩm định. “Bản thân tôi cũng chưa được xem họ thi đấu ở Việt Nam. Họ có hoà nhập, toả sáng hay không phải chờ thời gian trả lời”, ông Nghiêm nói.

Trong khi đó, đội trưởng Văn Quyết cho biết sau quãng nghỉ dịch, toàn đội trở lại tập luyện đầu hưng phấn. Trận đại thắng Cần Thơ 7-0 ở vòng tứ kết vừa qua là bước chạy đà hoàn hảo để Hà Nội hướng tới mục tiêu đánh bại TP.HCM, xa hơn là vô địch Cúp quốc gia.

Theo lịch, vòng bán kết Cúp quốc gia 2020 diễn ra ngày 16-9 với hai cặp đấu: Than Quảng Ninh - Viettel (18h, sân Cẩm Phả) và Hà Nội - TP.HCM (19h15, sân Hàng Đẫy). Cả hai trận đấu đều sẽ không đón khán giả.

Quang Hải không muốn tự gây áp lực cho mình Quang Hải không muốn tự gây áp lực cho mình
Cuối cùng, CLB Hà Nội đã thua trong thương vụ Đoàn Văn Hậu Cuối cùng, CLB Hà Nội đã thua trong thương vụ Đoàn Văn Hậu

/ anninhthudo.vn