Quốc tế
04/01/2020 16:36Đoàn xe của dân quân Iraq bị không kích
![]() |
| Ôtô cháy rụi sau khi bị Mỹ không kích ở phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq sớm 4/1. Ảnh: Twitter/metesohtaoglu. |
"Thông tin ban đầu cho biết vụ không khích nhằm vào đoàn xe chở bác sĩ của nhóm gần sân vận động Taji, Baghdad", theo thông cáo của nhóm dân quân Iraq thân Iran Hashed al-Shaabi. Truyền thông đưa tin vụ không kích do Mỹ thực hiện nhằm vào chỉ huy nhóm dân quân này. Trong khi đó, Mỹ chưa xác nhận không kích đoàn xe của dân quân Iraq.
Vụ không kích diễn ra một ngày sau khi máy bay không người lái Mỹ giết thiếu tướng Iran Qasem Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Quds cùng chỉ huy dân quân Iraq Ahmed al-Assadi gần sân bay Baghdad hôm 3/1. Mỹ tuyên bố "tiêu diệt" tướng Soleimani để ngăn âm mưu tấn công nhằm vào nhân viên ngoại giao và binh sĩ nước này.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters, RIA Novosti)
| Tướng Iran thiệt mạng ở Iraq
Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ thực hiện nhằm vào xe chở ông ở sân bay Baghdad rạng ... |
| Sân bay quốc tế Baghdad bị nã rocket hàng loạt, ít nhất 7 người thiệt mạng
Ít nhất 7 người thiệt mạng, 9 người bị thương trong vụ tấn công rocket vào sân bay quốc tế Baghdad, Iraq hôm 3/1. |
- Ngành nào sẽ chịu tác động mạnh nhất từ AI? (11:38)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ đủ hỗ trợ trong 15 ngày, Bộ Công Thương nêu đề xuất (11:16)
- Mỹ không kích đảo Kharg, quyết phá 'huyết mạch dầu mỏ' của Iran (11:14)
- Nhiều nước xả kho dự trữ dầu ở mức kỷ lục: Nỗ lực bình ổn thị trường (1 giờ trước)
- Chốt ngày Artemis II phóng: Nguy cơ thất bại 1/30, NASA vẫn tự tin (1 giờ trước)
- Công nghệ 14/3: Steven Spielberg nói không với AI, Apple cải tiến MacBook Neo (2 giờ trước)
- Mỹ điều 2.200 lính Thủy quân lục chiến tới Trung Đông (3 giờ trước)
- Tên lửa Tomahawk "cạn" nhanh trong xung đột Trung Đông (3 giờ trước)
- Những lưu ý cử tri cần nắm rõ khi đi bầu cử (3 giờ trước)
- Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm trời lạnh (3 giờ trước)
