Đoàn Văn Hậu chấn thương không thể đá Cúp Quốc gia và V.League

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã dính chấn thương đầu gối phải nghỉ ít nhất 1 tháng.

Theo đại diện Câu lạc bộ Hà Nội, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã bị dính chấn thương và vắng mặt trong buổi tập của Hà Nội chiều 8.9. Theo chuẩn đoán, Văn Hậu bị phù dây chằng chéo trước, chéo sau và gân cơ kheo, dập sừng sau sụn chêm trong, sừng trước sụn chêm ngoài độ 1 ở đầu gối phải. Đoàn Văn Hậu dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Việc dính chấn thương khiến Đoàn Văn Hậu sẽ không thể cùng Hà Nội thi đấu ở Cúp quốc gia 2020 khi tiếp Cần Thơ ngày 11.9 trên sân Hàng Đẫy. Tại sân chơi V.League, Hà Nội sẽ có cuộc đối đầu với Quảng Nam ở vòng 12.

Đoàn Văn Hậu sẽ nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần. Ảnh: HNFC
Đoàn Văn Hậu sẽ nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần. Ảnh: HNFC

Văn Hậu đã trở về Việt Nam từ hôm 2.8 và trở lại tập luyện cùng Hà Nội từ ngày 17.8. Ở trận giao hữu gặp Viettel, tuyển thủ này được xếp thi đấu ở vị trí trung vệ và chơi ấn tượng.

Lần gần nhất Văn Hậu gặp chấn thương là vào đầu tháng 3 năm nay khi thi đấu cho đội trẻ của SC Heerenveen. Anh bị đau ở đầu gối và mất gần 1 tháng hồi phục. Văn Hậu từng gặp một chấn thương nặng ở vòng chung kết U23 Châu Á 2018, khi rách cơ háng.

Từ đầu mùa giải 2020, Hà Nội gặp khó khăn về lực lượng khi nhiều trụ cột dính chấn thương như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Moses, Omar...

Việc Văn Hậu gia nhập danh sách chấn thương khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm mất đi một phương án nhân sự tốt, sau khi đặt rất nhiều kỳ vọng.

PHẠM ĐÌNH

Đoàn Văn Hậu sẽ phát huy khả năng không chiến khi đá trung vệ? Đoàn Văn Hậu sẽ phát huy khả năng không chiến khi đá trung vệ?
Đoàn Văn Hậu có thể làm đội trưởng U22 Việt Nam Đoàn Văn Hậu có thể làm đội trưởng U22 Việt Nam

/ laodong.vn