Dỡ bỏ khu cách ly ở Bình Thuận

0h ngày 3/4, người dân hai tuyến đường Ngô Sĩ Liên và Hoàng Văn Thụ, TP Phan Thiết được đi lại bình thường sau 21 ngày bị phong tỏa.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND phường Đức Thắng, TP Phan Thiết phát lệnh dỡ bỏ 3 chốt tại khu cách ly. Gần 20 cán bộ, công an phường và công an thành phố hỗ trợ khiêng các khung rào chắn bằng sắt lên xe chở về đồn. Chỉ trong 10 phút, việc tháo dỡ được thực hiện xong.

Khu cách ly có 21 hộ với 73 nhân khẩu. Không như những nơi khác, thời khắc gỡ phong tỏa ở khu vực này diễn ra yên ắng, chỉ có đại diện chính quyền và lực lượng chức năng. Còn người dân trong khu cách ly gần như chìm trong giấc ngủ. Chỉ sau khi xe chở các khung sắt barie đi, mới có vài nhà mở cửa ra xem.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, 63 tuổi, nhà trên đường Hoàng Văn Thụ cho biết rất vui khi khu phố bà sống đã hết bị phong tỏa. Làm nghề bán hoành thánh mì, nhưng ngày mai bà chưa thể mở quán lại ngay. "Phải chấp hành quy định của nhà nước thôi, dù gì cũng được tự do hơn hai chục ngày qua", bà Tuyết cho biết.

Ông Trần Thọ, 65 tuổi, ở đối diện làm nghề chạy xe ôm. Ông cho biết, ngày mai phải lấy xe máy chạy một vòng. 21 ngày dài đằng đẳng, lương thực không thiếu, nhưng bó chân một chỗ, ông rất bức bối. "Vì đang cách ly xã hội không có người đi, nhưng mình phải chạy một vòng cho đỡ nhớ nghề", ông Thọ nói.

Hai tuyến đường Ngô Sĩ Liên và Hoàng Văn Thụ, khu phố 2, phường Đức Thắng bị cách ly từ 0h ngày 13/3, sau khi khu vực này xuất hiện 3 người trong hai gia đình dương tính nCoV từ nguồn lây của "bệnh nhận 34".

Trước khi bỏ phong tỏa, ngày 2/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm lần cuối của những người sống ở đây, tất cả đều có kết quả âm tính. Như vậy, sau ba tuần cách ly, khu vực này không phát sinh thêm ca Covid-19.

do bo khu cach ly o binh thuan
Công an khiêng barie lên xe, giải tỏa khu cách ly ở phường Đức Thắng, đêm 4/3. Ảnh: Việt Quốc.

Riêng 9 bệnh nhân nCoV đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã có 7 xét nghiệm âm tính lần ba, một âm tính lần đầu, người còn lại vẫn dương tính. "Bệnh nhân 34", nữ doanh nhân 51 tuổi, trong số những người kết quả âm tính lần thứ ba - đủ điều kiện xuất viện.

Việt Quốc

do bo khu cach ly o binh thuan Tại sao TP HCM, Bình Thuận nắng nóng vẫn nhiều người nhiễm nCoV?

Các chuyên gia truyền nhiễm nhận định khi thời tiết nóng, nhiều người cùng tiếp xúc gần trong môi trường máy lạnh dễ làm lây ...

do bo khu cach ly o binh thuan Bình Thuận điều tra hành trình nữ doanh nhân "siêu lây nhiễm" nghi khai gian dối

Tỉnh Bình Thuận đang điều tra hành trình của nữ doanh nhân ca bệnh Covid-19 thứ 34, do người này có biểu hiện không trung ...

do bo khu cach ly o binh thuan Bình Thuận phun hóa chất khử trùng diện rộng ở thành phố Phan Thiết

Các tổ phun sẽ chú trọng đến những địa bàn dân cư có các trường hợp nhiễm COVID-19 và F1, F2 ở Phan Thiết và ...

/ vnexpress.net