Dịp nghỉ lễ 30/4 và nửa đầu tháng 5 thời tiết cả nước thế nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi thông tin về thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và nửa đầu tháng 5 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ dự báo (từ 21/4 đến 20/5/2023), nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn khoảng 2 độ C so với TBNN.

du-bao-thoi-tiet-thang-14532424
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cụ thể, bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc cho biết, trong thời gian 1 tháng trước đó, từ 21/3 - 20/4, cả nước ghi nhận 16 trận dông lốc, mưa đá, 2 đợt không khí lạnh (KKL), 6 đợt mưa diện rộng; nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5-1,5 độ C, riêng một số nơi ở Tây Bắc Bắc Bộ và Nghệ An xuống đến Quảng Ngãi cao hơn 1,5-2 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Bắc Bộ và Trung Bộ đã xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng như sau: ngày 22-23/3 tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ; ngày 22-24/3 tại Bắc và Trung Trung Bộ; ngày 17-20/4 tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trong khi đó, tại Nam Bộ có nắng nóng diện rộng tại Đông Nam Bộ trong các ngày 21-22/3, 26-30/3, 04-10/4, sau đó từ 13-15/4 nắng nóng mở rộng sang miền Tây Nam Bộ.

Trong đó 2 đợt nắng nóng từ ngày 22-24/3 và 17-20/4 đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong hai đợt nắng nóng này nhiều nơi đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử.

Xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 21/4-20/5/2023

- Xu thế nhiệt độ trung bình:

Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ tại khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN; riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn khoảng 2 độ C so với TBNN.

nang-nong-ha-noi-14-14425589-15433851
Trong thời kỳ dự báo từ 21/4-20/5, nhiệt độ tại khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

- Xu thế lượng mưa:

Giai đoạn này, lượng mưa tại khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

- Cảnh báo thời tiết nguy hiểm:

Từ ngày 21-24/4, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Từ đêm 24-25/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Mưa có thể kéo dài đến ngày 26/4 sau sẽ giảm nhanh. Nắng nóng sẽ chấm dứt tại khu vực trên và có khả năng gia tăng trở lại trong tháng 5/2023.

Dự báo tháng 5/2023 số ngày nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng cao hơn so với tháng 5/2022. Khu vực Đông Nam Bộ vẫn có thể xuất hiện nắng nóng tập trung trong nửa đầu tháng.

Do tác động của nắng nóng, các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, cũng như các khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Huyền Thanh / VTC News