Thời sự
13/11/2021 05:23Điện Kremlin: "Nga tấn công Ukraine" là cáo buộc vô căn cứ
Sputnik dẫn lời Dmitry Peskov - phát ngôn viên điện Kremlin trong cuộc họp báo hôm nay (12/11) nhấn mạnh, truyền thông phương Tây đang cố gắng vẽ lên kế hoạch Nga tấn công quân sự Ukraine, điều này không phản ánh thực tế và hoàn toàn vô căn cứ. Ông Peskov cũng lên án các tờ báo của châu Âu đang cố tình làm leo thang căng thẳng giữa Nga và các nước trong khu vực.
Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động di chuyển lực lượng của quân đội Nga bên trong lãnh thổ nước này không phải là nguy cơ và Moskva không có ý định đe dọa bất kỳ ai.
![]() |
| Dmitry Peskov - phát ngôn viên điện Kremlin. (Ảnh: China Daily) |
Trước đó, một số hãng tin của Mỹ đều đồng loạt đưa tin về việc Nga điều động số lượng binh sĩ và vũ khí hạng nặng đến sát biên giới Ukraine, trong bối cảnh chiến sự ở miền Đông Ukraine nóng trở lại. Truyền thông Mỹ cũng cho rằng Moskva đang gia tăng sức ép quân sự lên Kiev nhằm “bảo vệ” lực lượng ly khai ở Donbass.
Phía Nga ngay sau đó đã bác bỏ nhưng thông tin này và các buộc Mỹ đang cố dựng lên một chiến dịch thông tin giả nhằm vào Moskva.
"Nga đang phát triển theo cách riêng của mình. Chúng tôi tự biết đánh giá và thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh cần thiết, nếu xuất hiện các hành động khiêu khích ở khu vực biên giới”, ông Peskov nói.
Bình luận của điện Kremlin được đưa ra để đáp lại một bài báo trên tờ Bloomberg với nội dung quan chức Mỹ và EU đưa ra cảnh báo Nga có thể tấn công quân sự Ukraine thời gian tới, tuy nhiên Bloomberg lại không tiết lộ danh tính nguồn tin của mình. Trong khi đó Washington và Brussels đều có không có bất cứ tuyên bố chính thức nào về nội dung Bloomberg đăng tải.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan ngại liên quan tình hình ở miền Đông Ukraine cũng như việc Nga triển khai thêm quân đến gần biên giới Ukraine.
Trà Khánh
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (10 phút trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (29 phút trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (49 phút trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (1 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (4 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (4 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (4 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (5 giờ trước)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (5 giờ trước)
