Hậu trường - Chính khách
20/06/2025 03:32Điện đàm về xung đột Iran-Israel, lãnh đạo Nga-Trung nói gì?
Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, hai bên lên án hành động của Israel tấn công Iran, trong đó Tổng thống Putin một lần nữa đề nghị làm trung gian trong giải quyết xung đột.
Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, dù không nêu tên Mỹ, nhưng ông Tập cho biết "cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các cường quốc có ảnh hưởng đặc biệt đến các bên trong cuộc xung đột, nên nỗ lực thúc đẩy việc hạ nhiệt tình hình, chứ không phải ngược lại".
Ông Tập Cận Bình cũng đề xuất việc cần phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời kêu gọi cả hai bên - nhưng "đặc biệt" là Israel - chấm dứt các hành động thù địch.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.(Ảnh: Getty)
Quan điểm của Nga về điều này, Điện Kremlin cho biết cả hai nhà lãnh đạo đều tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột, hoặc chương trình hạt nhân của Iran, vì phải đạt được thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.
“Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng thực hiện các nỗ lực hòa giải nếu cần. Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động hòa giải như vậy, coi đó có thể góp phần làm giảm căng thẳng trong tình hình hiện tại”, Phát ngôn Điện Kremlin Ushakov nói thêm.
Cả hai bên đều nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ giữa các cơ quan ngoại giao và an ninh của mình trong những ngày tới.
Cuộc điện đàm được cho là động thái thể hiện sự phối hợp giữa Bắc Kinh và Moskva trong bối cảnh địa chính trị khu vực đang nóng lên, đồng thời cho thấy nỗ lực của Trung Quốc nhằm gia tăng vai trò ngoại giao tại Trung Đông.
Trước đó, tại cuộc họp với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ở thủ đô Astana của Kazakhstan ngày 17/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về xung đột Israel - Iran, kêu gọi các bên kiềm chế.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các bên nhanh chóng hạ nhiệt xung đột, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với tất cả các bên để “đóng vai trò xây dựng trong việc khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực”.
Đây là lần đầu tiên ông Tập lên tiếng công khai về cuộc xung đột giữa Iran và Israel kể từ khi bùng phát hôm 13/6.
Ông Tập đang có mặt tại Astana để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á lần thứ hai.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc Israel và Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc không kích lẫn nhau, tạo điều kiện để giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.
Trung Quốc cũng kêu gọi công dân nước này rời Israel "càng sớm càng tốt" do tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng.
https://vtcnews.vn/dien-dam-ve-xung-dot-iran-israel-lanh-dao-nga-trung-noi-gi-ar949848.html
- Từ mâm cơm 7 người con đến tâm lý ngại sinh con của người trẻ (10:45)
- Mỹ yêu cầu loại bỏ sản phẩm DeepSeek khỏi hệ thống cơ quan liên bang (10:30)
- Danh sách 18 loại cây Hà Nội cấm trồng nơi công cộng (10:20)
- Ai chịu tác động nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất? (10:15)
- Trung Quốc hoàn thiện tàu mẹ UAV ngầm thứ hai, hé lộ bước đi đáng chú ý (10:00)
- Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,6% trong 9 tháng đầu năm (1 giờ trước)
- Mỹ trừng phạt 5 thực thể Trung Quốc liên quan vụ đánh cắp bí mật công nghệ AI (1 giờ trước)
- Báo Anh: Man City nguy cơ bị trừ điểm nặng kỷ lục, khó ở lại Ngoại Hạng Anh (1 giờ trước)
- Vingroup mở cơ hội để nhà cung ứng Việt nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu (1 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Na Uy và Nga bàn về Ukraine (1 giờ trước)