Xã hội
17/05/2025 00:55Điện Biên lại xuất hiện động đất 4 độ Richter
Chiều 16/5, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) tiếp tục ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,0 độ Richter, chỉ vài giờ sau trận động đất mạnh 5,0 độ xảy ra vào trưa cùng ngày
Theo thông tin từ trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất mới nhất xảy ra lúc 14h16, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.
Trận động đất này được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất tiếp tục theo dõi và phân tích các dư chấn tiếp theo.
Vị trí xảy ra trận động đất ở Điện Biên chiều 16/5. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)
Tại TP Điện Biên Phủ và các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Chà, nhiều người dân cảm nhận rõ ràng cơn rung lắc kéo dài trong vài giây. Theo chia sẻ của một người dân sống tại TP Điện Biên Phủ, trận động đất khiến gia đình anh hoảng sợ, song không gây thiệt hại về người.
"Tôi đang ngồi làm việc thì bất ngờ cảm thấy rung lắc, bàn ghế lay động. Cả gia đình tôi hoảng hốt chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác như vậy", người này chia sẻ.
Còn chị Vân Anh, sống tại huyện Mường Chà, kể lại: "Trận động đất buổi trưa đã khiến tôi lo lắng, nhưng không ngờ chiều lại xảy ra thêm một trận nữa. Cả nhà tôi đều cảm thấy bất an, lo sợ sẽ có những trận động đất mạnh hơn xảy ra".
Theo phân loại của Việt Nam, động đất có độ lớn từ 4,0 đến 4,9 độ Richter được đánh giá là nhẹ, thường không gây thiệt hại hoặc chỉ gây thiệt hại nhẹ. Tuy nhiên, những trận động đất liên tiếp như vậy vẫn gây tâm lý hoang mang cho người dân.
Tỉnh Điện Biên nằm trong khu vực Tây Bắc, nơi có hai dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên - Lai Châu và Sông Mã - Sơn La, nên thường xuyên xảy ra động đất trên địa bàn tỉnh.
Trong lịch sử, các trận động đất có cường độ rất lớn đã từng xảy ra tại Điện Biên, như trận động đất năm 1935 mạnh 6,9 độ Richter tại lòng chảo Điện Biên và trận động đất năm 1983 mạnh 6,7 độ Richter tại huyện Tuần Giáo.
Rất may, cả hai trận động đất nói trên đều không gây thiệt hại lớn vì thời điểm đó chưa có nhiều công trình xây dựng hiện đại, chủ yếu là đồi núi.
https://vtcnews.vn/dien-bien-lai-xuat-hien-dong-dat-4-do-richter-ar943570.html
- Chợ hoa ngày 28 Tết: Hoa giá vài chục nghìn đồng, bao nhiêu khách cũng mua hết (15:20)
- Nhiều tài xế sập bẫy của kẻ lừa đảo qua mạng, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng (15:18)
- Loạt phim Việt 'hot' mùa Tết Bính Ngọ không thể bỏ lỡ (15:13)
- Nhóm người cầm vật giống súng xông vào tiệm cắt tóc hành hung, đòi tiền ở Hưng Yên (1 giờ trước)
- Mưu sinh mùa Tết trên những chuyến ghe hoa (2 giờ trước)
- Tuổi hợp xông đất 2026: Bảng tra cứu chi tiết cho 12 con giáp (3 giờ trước)
- Các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 thi công xuyên Tết (3 giờ trước)
- Cảnh báo lừa đảo công nghệ cận Tết (3 giờ trước)
- Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Bác sĩ hướng dẫn ăn bánh chưng ngày Tết không đầy bụng, trào ngược (3 giờ trước)