Điện Biên: Đồng loạt phá 3 vụ án ma túy lớn

Chỉ trong vòng một ngày, các đơn vị chức năng tỉnh Điện Biên đã triệt phá nhiều vụ án ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy và bắt giữ nhiều đối tượng.

Đối tượng Vàng A Tro và Giàng Thị Khua cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Chỉ trong vòng một ngày, các đơn vị chức năng tỉnh Điện Biên đã triệt phá nhiều vụ án ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy và bắt giữ nhiều đối tượng.

Ngày 11.11, Công an huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cho biết, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của đơn vị vừa phá thành công một chuyên án ma túy lớn trên địa bàn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 28.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo tài liệu điều tra, chiều 10.11, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Mường Ảng đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao. Tang vật thu giữ gồm 140 gói ma túy, bên trong chứa 28.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng gần 3kg), 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.

Các đối tượng được xác định là Vàng A Tro (sinh năm 1986) và Giàng Thị Khua (sinh năm 1989), cùng trú tại bản Tát Hẹ, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Ảng đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai của các đối tượng để điều tra mở rộng chuyên án.

Cũng trong ngày 10.11, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên liên tiếp phá 2 chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 774 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Theo đó, vào khoảng 16h45 ngày 10.11, tại khu vực bản Na Hươn, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Điện Biên đã phá chuyên án 919V, bắt quả tang đối tượng Lò Văn Thu (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại bản Na Hươn, xã Na Tông, huyện Điện Biên) khi đang có hành vi giao dịch trái phép chất ma túy tại nhà riêng với các đối tượng nghiện.

Đối tượng Lò Văn Thu cùng tang vật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lò Văn Thu, tổ công tác thu giữ 4 gói nilon màu xanh, bên trong có chứa 755 viên hồng phiến (khối lượng 77,79g). Đối tượng Thu khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ mặt để sử dụng và bán kiếm lời.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Điện Biên đang làm nhiệm vụ tại khu vực đội 14, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên đã phát hiện một đối tượng nam giới có nhiều biểu hiện bất thường.

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, đối tượng chống trả và bỏ chạy, song đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Khám xét người đối tượng, tổ công tác thu giữ 19 viên hồng phiến và 0,23g heroin.

Đối tượng Bùi Đại Phi Long.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Bùi Đại Phi Long (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ). Long khai đang trên đường mang ma túy đi bán lẻ cho người nghiện thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Điện Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

P.Đ

Điện Biên: Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu hàng trăm bánh heroin

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ số lượng cực lớn ma túy được ...

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Đề nghị truy tố mẹ nạn nhân

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, hiện cơ quan công an tỉnh này đã ra quyết định ...

"Mường Nhé, Điện Biên là của Việt Nam"

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn vào đối thoại ở bản Huổi Khon năm 2011 thể hiện Mường Nhé thuộc chủ quyền của đất ...

/ laodong.vn