Điện Biên: Động đất 4,5 độ richter, nhà cửa rung lắc

Trận động đất mạnh 4,5 độ richter xảy ra ở huyện Điên Biên Đông (tỉnh Điện Biên) khiến nhà cửa rung lắc, người dân choáng váng.

Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất xảy ra lúc 9h22 ngày 14/3 tại khu vực huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) có độ lớn 4,5 độ richter.

Theo đó, vị trí tâm chấn có tọa độ (21.123 độ vĩ Bắc, 103.184 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 13,2 km, độ rủi ro thiên tai cấp 2 tại khu vực tâm chấn.

Điện Biên: Động đất 4,5 độ richter, nhà cửa rung lắc - 1
Vị trí tâm chấn của trận động đất. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Anh Nguyễn Quang Huy (ở TP Điện Biên Phủ) cho biết, thời điểm xảy ra trận động đất, anh cảm nhận rất rõ sự rung lắc của nhà cửa, đồ đạc trên bàn và bản thân bị choáng váng.

Theo anh Huy, trận động đất xảy ra vào giờ làm việc nên nhiều người phải bỏ chạy ra ngoài, một số ngôi nhà kết cấu yếu cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thời gian xảy ra rung lắc ngắn.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trong vòng 20 phút, Quảng Nam xảy ra 2 trận động đất ở miền núi Trong vòng 20 phút, Quảng Nam xảy ra 2 trận động đất ở miền núi

Chỉ trong vòng khoảng 20 phút, huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra 2 trận động đất.

/ vtc.vn