Điểm danh dự án nghìn tỉ "làm mãi không xong" tại TP.Hồ Chí Minh

Khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh, quỹ đất ngày càng khan hiếm, tấc đất được ví như tấc vàng. Thế nhưng, một nghịch lý diễn ra nhiều năm nay, tại những nơi có vị trí đắc địa nhất, những dự án có mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng lại rơi vào cảnh "đắp chiếu" hoang lạnh.

1. Dự án Tháp SJC

Dự án Tháp SJC nằm ở khu tứ giác Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1.
Vào năm 2005, dự án Tháp SJC được quy hoạch gồm 6 tầng hầm, 54 tầng cao với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, tổng diện tích 3.805 m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Với mức đầu tư “khủng“, dự án này được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều hình ảnh tích cực về xây dựng cho TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau nhiều năm, dự án chưa có dấu hiệu thi công và chưa được phát huy đúng công năng.

2. Khu đất số 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng

Có diện tích hơn 6.000m2, với 4 mặt tiền giáp đường Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và Công Trường Mê Linh, khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 được xem là khu đất “kim cương” hiếm hoi còn sót lại nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
Nằm tại vị trí đắc địa, từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn với cao ốc phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn 6 sao...
...Tuy nhiên hiện nay, dự án này đang rơi vào tình trạng “đắp chiếu“.
Theo ghi nhận, khu vực quanh dự án được người dân tận dụng buôn bán. Khu đất hiện vẫn có bảo vệ trông giữ.

3. Saigon One Tower

Saigon One Tower có vị trí đắc địa trên đường Tôn Đức Thắng giao với đường Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Công trình dự kiến bao gồm hệ thống trung tâm thương mại hiện đại, trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế.
Khởi công từ năm 2009, dự kiến hoàn thành trong năm 2011, tổng vốn ban đầu của Saigon One Tower lên tới 256 triệu USD (hơn 5000 tỉ đồng). Đến thời điểm ngừng thi công vào cuối năm 2011, khoảng 80% khối lượng công việc tại đây đã hoàn thành. Sau đó, dự án đã bị đình trệ đến tận ngày nay.
Việc các dự án trong tình trạng “án binh bất động” không những gây lãng phí tài nguyên đất mà còn làm xấu đi bộ mặt mỹ quan đô thị thành phố.
157 học sinh nghỉ học vì cha mẹ phản đối dự án, Hà Nam chỉ đạo 4 sở vào cuộc
Lần đầu tiên, Bộ GTVT thừa nhận sai sót trong dự án Cát Linh - Hà Đông
Bố trí hơn 3.000 tỷ đồng cho hai dự án cao tốc
/ laodong.vn