Tin hot
10/08/2026 17:01Điểm chuẩn đại học 2026: Ngành nào đang lên, ngành nào hạ nhiệt?
Nhóm ngành STEM tăng sức hút
Một trong những điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh đại học năm nay là sự vươn lên mạnh mẽ của các ngành khoa học, công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn, tự động hóa và an ninh mạng.

Ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là ngành đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại có điểm chuẩn đạt 30/30 điểm khi quy đổi. Đây cũng là lần đầu tiên trường ghi nhận mức điểm chuẩn tuyệt đối.
Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhóm ngành STEM tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến có điểm chuẩn 29,54; Khoa học máy tính và An toàn không gian số chương trình tiên tiến đều trên 29 điểm. Toàn trường có 14 chương trình trên 28 điểm và 30 chương trình trên 27 điểm.
Ở Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 27,78 điểm. Các ngành Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật cơ điện tử... đều có điểm chuẩn trên 26.
Tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đa số ngành có điểm chuẩn tăng so với năm trước, trong đó đáng chú ý là Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, nhóm ngành Điện - điện tử - viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch và Kỹ thuật cơ khí.
Xu hướng tương tự cũng xuất hiện tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, khi Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 26,83 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Kỹ thuật thiết kế vi mạch cũng nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao.
Sự tăng nhiệt của nhóm ngành này không chỉ xuất phát từ tâm lý lựa chọn nghề nghiệp của thí sinh mà còn gắn với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chính sách thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, trong đó có Nghị định 179 của Chính phủ, cùng nhu cầu nhân lực ngày càng lớn trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, dữ liệu và công nghệ số đang tạo thêm sức hút cho các ngành đào tạo này.
Đáng chú ý, công nghệ ngày càng trở thành nền tảng của nhiều lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, sức hút của nhóm ngành STEM không chỉ nằm ở ngành học mà còn ở khả năng mở rộng cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Sư phạm giữ vị thế đặc biệt
Cùng với nhóm khoa học - công nghệ, sư phạm là một trong những nhóm ngành có điểm chuẩn cao và sức cạnh tranh đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay.
Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ ghi nhận điểm chuẩn cao nhất ở Sư phạm tiếng Anh với 28,12 điểm, tiếp đến là Sư phạm tiếng Trung với 28,11 điểm.
Tại Trường Đại học Giáo dục, Sư phạm toán học dẫn đầu với 27,55 điểm; tiếp theo là Sư phạm ngữ văn với 27,19 điểm; Sư phạm lịch sử và Giáo dục tiểu học cùng đạt 27,18 điểm; Sư phạm hóa học đạt 27,16 điểm và Sư phạm vật lý 26,72 điểm.

Một số trường đào tạo giáo viên lớn như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tại thời điểm này chưa công bố điểm chuẩn năm 2026. Tuy nhiên, những dữ liệu đã được công bố cho thấy sức hút của nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục được duy trì ở mức cao.
Kinh tế, tài chính, kiểm toán, logistics vẫn hot
Kinh tế, tài chính, kiểm toán, kinh doanh quốc tế và logistics tiếp tục nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao.
Tại Trường Đại học Ngoại thương, Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại có điểm chuẩn cao nhất với 29,7 điểm. Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng ở mức 29,5 điểm. Nhiều chương trình khác như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính - Ngân hàng chương trình tiên tiến có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên.
Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn cơ bản ổn định so với năm trước. Kiểm toán dẫn đầu với 28,84 điểm; tiếp đến là Kinh doanh quốc tế 28,5 điểm, Kinh tế quốc tế 28,3 điểm, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế 28,25 điểm và Hệ thống thông tin quản lý 28,01 điểm.

Đáng chú ý, Kiểm toán tại Học viện Tài chính tăng 1,47 điểm so với năm trước, lên 28,07 điểm. Tại Học viện Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế dẫn đầu với 26,61 điểm; các ngành Kiểm toán, Tài chính, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đều trên 26 điểm.
Những con số này cho thấy, nhóm ngành kinh tế vẫn có sức hút lớn. Tuy nhiên, bên trong nhóm ngành này đang xuất hiện sự phân hóa rõ hơn. Các chương trình đào tạo gắn với dữ liệu, công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics, kinh doanh quốc tế và hệ thống thông tin có xu hướng hấp dẫn hơn những chương trình kinh tế thuần túy.
Khoa học sức khỏe tiếp tục ở nhóm điểm cao
Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học và các ngành thuộc nhóm khoa học sức khỏe tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm có mức cạnh tranh cao.

Tại Học viện Quân y, ngành Y khoa có điểm chuẩn từ 27,75 đến 29,76 điểm, tùy đối tượng. Mức cao nhất 29,76 điểm áp dụng với thí sinh nữ miền Nam; thí sinh nam miền Bắc và miền Nam lần lượt có mức điểm chuẩn 28,39 và 27,75.
Tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Y khoa dẫn đầu với 27,43 điểm, tiếp đến là Răng - Hàm - Mặt với 27,19 điểm. Tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, hai ngành có điểm chuẩn cao nhất cũng là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, lần lượt 27,95 và 27,11 điểm.
Sức hút ổn định của nhóm ngành này có những nguyên nhân riêng. Đây là lĩnh vực có yêu cầu đào tạo cao, thời gian học dài, đồng thời gắn trực tiếp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của xã hội.
Trong bối cảnh dân số già hóa, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và y tế kỹ thuật cao phát triển, nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này tiếp tục được duy trì. Vì vậy, dù thị trường lao động có nhiều thay đổi, nhóm ngành sức khỏe vẫn giữ được vị thế tương đối ổn định trong lựa chọn của thí sinh.
Xây dựng, giao thông, kiến trúc giữ ổn định
Trái với sự tăng nhiệt của công nghệ, nhóm xây dựng, giao thông và kiến trúc không tạo ra biến động lớn về điểm chuẩn nhưng vẫn duy trì vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực.

Ở nhóm ngành xây dựng, kiến trúc, nhiều ngành có mức điểm đầu vào vừa phải. Với thang điểm 30, mức cao nhất được ghi nhận là 23,47 điểm. Các ngành Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đô thị tính theo thang 40 có mức điểm từ 25,92 đến 28,27.
Tại Trường Đại học Giao thông vận tải, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất 26,5 điểm. Một số ngành khác như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật cơ khí cũng trên 26 điểm.
Tại Trường Đại học Xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 28 điểm. Nhiều ngành kỹ thuật có điểm chuẩn từ 23,92 điểm trở lên.
Mặc dù không phải nhóm ngành có sự bùng nổ về điểm chuẩn, nhưng nhu cầu nhân lực của nhóm ngành này vẫn được duy trì cùng quá trình đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, giao thông và xây dựng.
Ngôn ngữ, khoa học xã hội, báo chí hạ nhiệt
Ngược lại, một số ngành thuộc nhóm ngôn ngữ, khoa học xã hội và báo chí cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt trong mùa tuyển sinh năm nay. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Báo chí có điểm chuẩn 22 điểm, giảm hơn 3 điểm so với năm trước. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, điểm chuẩn nhiều chuyên ngành báo chí cũng giảm từ 3 điểm trở lên; riêng chuyên ngành Ảnh báo chí giảm 6 điểm khi tính theo thang 40.

Với nhóm ngành ngôn ngữ, điểm chuẩn tại các trường vẫn ở mức khá, song có sự phân hóa. Tại Học viện Ngoại giao, các ngành ngôn ngữ có điểm chuẩn từ 23,75 đến 27,38 điểm; tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, mức điểm dao động từ 21,05 đến 25,65 điểm. Ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nhật Bản học và Hàn Quốc học lần lượt lấy 21,6 và 22,73 điểm. Một số ngành khoa học xã hội cũng ghi nhận điểm chuẩn giảm so với năm trước.
Diễn biến này cho thấy xu hướng lựa chọn ngành học đang có sự dịch chuyển, khi thí sinh ngày càng quan tâm tới những lĩnh vực được đánh giá có nhu cầu nhân lực cao, gắn với công nghệ và được định hướng phát triển trong dài hạn.
Đặc biệt, với báo chí, sự thay đổi của thị trường lao động đang đặt ra yêu cầu mới đối với cả người học và cơ sở đào tạo. Sự phát triển của nền tảng số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa phương tiện cùng quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí đang làm thay đổi đáng kể yêu cầu nghề nghiệp.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn đại học đợt 1 tiếp tục được các trường công bố đến trước 17 giờ ngày 13-8. Vì vậy, bức tranh tuyển sinh năm 2026 vẫn tiếp tục được hoàn thiện.
Qua điểm chuẩn của hơn 100 trường đại học đã công bố cho thấy, quyết định chọn ngành ngày càng gắn với các yếu tố: Nhu cầu nhân lực của nền kinh tế, định hướng chính sách và khả năng thích ứng với công nghệ. Đây cũng là cơ sở để thí sinh năm sau cân nhắc ngành học, không chỉ dựa vào điểm chuẩn mà còn trên năng lực, sở thích và khả năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
- Hà Nội gia hạn thời gian thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (18:03)
- Ba khu vực nắng nóng nhất tại Hà Nội (23 phút trước)
- Iran phát tín hiệu về khả năng mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz (44 phút trước)
- Điểm chuẩn đại học 2026: Ngành nào đang lên, ngành nào hạ nhiệt? (1 giờ trước)
- Muốn chặn 'giang hồ mạng', phải cắt cơ chế 'biến tai tiếng thành tiền' (1 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: Hối lộ trọng tài có thể xảy ra ở World Cup 2002 (1 giờ trước)
- Hà Nội mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng/m² (2 giờ trước)
- Báo Indonesia khuyên HLV đội nhà noi gương ông Kim Sang-sik (2 giờ trước)
- Cuộc sống làm bố đơn thân của nam thần bí ẩn nhất màn ảnh Hoa ngữ (2 giờ trước)
- Fed có động thái 'lạ' liên quan đến lãi suất giữa lúc lạm phát vượt mục tiêu 5 năm liên tiếp (2 giờ trước)