Dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội đã được kiểm soát

Chuyên gia nhận định ổ dịch Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội được khống chế, trong đó Bắc Ninh đã giảm mức độ giãn cách xã hội, Hà Nội cân nhắc mở lại một số hoạt động.

Bắc Giang hiện ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất cả nước với 4.137, tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng giảm rõ rệt. Các ca mới chủ yếu là công nhân, một số ít người nhà (F1), được phát hiện chủ yếu tại các khu cách ly tập trung. Ngành y tế đánh giá tình hình dịch tại Bắc Giang đã được đẩy lùi và các điểm được khoanh gọn.

Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, cho biết tỉnh bước sang giai đoạn "tập trung dập dịch", triển khai kế hoạch cao điểm dập dịch xong trước ngày 21/6, dựa trên cơ sở khoa học và phân tích thực tiễn.

Ông nhận định, sau hơn một tháng tập trung toàn lực chống Covid-19, đến nay, các nguồn lây đã được khoanh vùng, thu hẹp. Hai nguồn lây chính hiện nay là tại một số nhà trọ đông công nhân trong khu vực phong tỏa thuộc địa bàn huyện Việt Yên và tại một số điểm cách ly tập trung ở các huyện, nơi tiếp nhận số công nhân ở huyện Việt Yên về. Số ca F0 tuy còn cao, song đều trong các khu vực phong tỏa và điểm cách ly tập trung, khả năng dịch lây nhiễm ra cộng đồng là rất thấp.

Khu vực thôn Núi Hiểu, huyện Việt Yên là tâm dịch trên địa bàn tỉnh. Số lượng công nhân ở đây rất lớn với khoảng 8.000 người, cùng với gần 1.000 công dân địa phương. Cơ quan chức năng xác định đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, là tâm dịch nên đã phong tỏa từ sớm để khóa chặt các nguồn lây. Tại điểm nóng này, tỉnh đã áp dụng mô hình phong tỏa chặt công nhân ngay tại nhà trọ, coi như là khu vực cách ly.

Bắc Giang triển khai xét nghiệm sàng lọc nhiều lần để kịp thời phát hiện các F0, đồng thời có kế hoạch di chuyển số công nhân ra khỏi Núi Hiểu. Ngày 11/6, tỉnh di chuyển toàn bộ công nhân ra khỏi khu vực và tiến hành làm sạch ổ dịch. Hiện, lực lượng chức năng đã khử khuẩn, làm sạch môi trường để đón người lao động trở lại sinh sống an toàn, từ sau ngày 15/6.

"Có được thành quả này là công sức của hơn 10.000 Tổ Covid-19 cộng đồng với trên 36.000 người tham gia, trở thành mắt xích quan trọng trong công tác giám sát phòng chống dịch tại cơ sở. Người dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, cùng sự lãnh đạo của các cấp và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch", ông nói.

Hiện, hàng trăm doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đủ điều kiện hoạt động trở lại trong bối cảnh "vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch". Giải pháp để ngăn lây nhiễm chéo trong các khu cách ly phong tỏa là phải giãn mật độ, số người ở từng phòng, từng nhà, giảm tối đa mọi sự tiếp xúc để ngăn chặn lây nhiễm chéo.

Dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội đã được kiểm soát
Lấy mẫu xét nghiệm công nhân KCN Quang Châu, Bắc Giang. Ảnh: Giang Huy

Tại Bắc Ninh, ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết phương án giảm mức độ giãn cách xã hội và dỡ bỏ khoanh vùng cách ly được các chuyên gia xây dựng, trên nguyên tắc đáp ứng các yêu cầu về yếu tố dịch tễ, kết quả sàng lọc xét nghiệm, công tác giãn cách.

Đáng chú ý là thị xã Từ Sơn những ngày gần đây ghi nhận một số ca nhiễm mới. Lực lượng tập trung điều tra, truy vết được 6.347 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 229 F1, 2.679 F2. Đây là một trong hai đô thị lớn của tỉnh, là địa bàn tập trung các khu công nghiệp lớn và nhiều cụm công nghiệp, làng nghề, giao thương lớn nên có rất nhiều công nhân, người dân từ các tỉnh thành đến làm ăn sinh sống. Các chuyên gia cho rằng địa điểm này vẫn trong tầm kiểm soát song còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cộng đồng.

Ông Lê Xuân Lợi, Bí thư Thị ủy Từ Sơn, cho biết trong thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục tập trung cao độ, dồn hết mọi nguồn lực, thực hiện truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm. Thị xã tiếp tục khảo sát, chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung để đáp ứng theo từng cấp độ dịch, trước mắt bố trí sẵn sàng cho 3.000 người, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại Hà Nội, hiện đáng lo ngại là chuỗi lây nhiễm của tiểu thương huyện Đông Anh, với ca nhiễm đầu tiên phát hiện ngày 7/6 tại chợ Cửa hàng mới. Sau một tuần, cụm dịch này đã ghi nhận 18 ca nhiễm, trong đó 17 ca ở huyện Đông Anh và một ca ở huyện Sóc Sơn.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, nhận định, hiện chùm ca bệnh này cơ bản được kiểm soát, các trường hợp có tiếp xúc đã được khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trong thời gian tới vẫn sẽ phát hiện thêm ca bệnh có liên quan.

Ông Tuấn nhận định khả năng virus đã tồn tại ở khu vực này trong thời gian tương đối lâu, vì vậy CDC Hà Nội sẽ tiếp tục khoanh vùng và truy vết trên diện rộng hơn. Song, theo ông Tuấn đánh giá, chùm ca bệnh này khả năng sẽ không còn các trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Thay vào đó, thời gian tới, Hà Nội sẽ chỉ ghi nhận thêm các trường hợp là F1 dương tính với nCoV.

Bên cạnh ổ dịch này, từ ngày 24/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 246 trường hợp dương tính nCoV liên quan đến 12 chùm ca bệnh khác nhau, đều đã được kiểm soát. Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết sẽ cân nhắc nới lỏng một số hoạt động thiết yếu, giúp hạn chế tác động của dịch bệnh tới đời sống người dân.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 7.524, ghi nhận ở 40 tỉnh thành. Cụ thể, Bắc Giang 4.137, Bắc Ninh 1.352, Hà Nội 463 ca.

Hai bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội và Bắc Ninh qua đời Hai bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội và Bắc Ninh qua đời

Chiều 14/6, Bộ Y tế thông tin về 2 bệnh nhân COVID-19 thứ 60 và 61 tử vong tại Việt Nam.

4 người Hà Nội dương tính liên quan chuỗi lây nhiễm tại Đông Anh 4 người Hà Nội dương tính liên quan chuỗi lây nhiễm tại Đông Anh

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội trưa 11/6 cho biết bốn bệnh nhân 9836, 9845, 9847, 9849 đều liên quan tới chuỗi lây ...

Thêm một tiểu thương Hà Nội nghi mắc Covid-19 Thêm một tiểu thương Hà Nội nghi mắc Covid-19

CDC Hà Nội chiều 8/6 cho biết một phụ nữ 39 tuổi, sống ở thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, bán rau ...

/ vnexpress.net