Dịch COVID-19 thế giới ngày 21.4: Hơn 170.000 ca tử vong trên toàn cầu

Số ca COVID-19 tử vong trên toàn cầu là 170.069. Italia chứng kiến số ca COVID-19 giảm, Tổng thống Vladimir Putin cho biết đỉnh dịch ở Nga vẫn còn ở phía trước, một trong các tàu du lịch cuối cùng trên biển đã cập cảng tại Pháp... là những tin đáng chú ý trong sáng 21.4.

Số ca COVID-19 tử vong trên toàn cầu là 170.069. Italia chứng kiến số ca COVID-19 giảm, Tổng thống Vladimir Putin cho biết đỉnh dịch ở Nga vẫn còn ở phía trước, một trong các tàu du lịch cuối cùng trên biển đã cập cảng tại Pháp... là những tin đáng chú ý trong sáng 21.4.

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 2.475.440 ca, với số tử vong là 170.069 ca và hơn 645.214 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h sáng 21.4, giờ Hà Nội.

Về số ca COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ có tổng số 789.383 ca mắc, 42.303 ca tử vong; trong khi đó, Tây Ban Nha có 200.210 ca mắc và 20.852 ca tử vong. Tiếp theo là Italia với 181.228 ca mắc và 24.114 ca tử vong.

Tại Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu giảm xuống dưới 0 USD

Trong bối cảnh hàng tỉ người trên toàn cầu đang phải ở nhà thực hiện cách ly xã hội để ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ dầu thô bị triệt tiêu, tạo ra tình trạng dư cung toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu thô tại Mỹ giảm sâu dưới 0 USD vào ngày 20.4 và kết thúc ở mức giá âm 37,63 USD một thùng.

Tại bang Georgia, Thống đốc Brian Kemp tuyên bố nhiều doanh nghiệp tại bang này sẽ mở cửa trở lại từ ngày 24.4

. Tương tự, Thống đốc Bill Lee cũng cho biết "đại đa số" các doanh nghiệp ở Tennessee sẽ khôi phục hoạt động vào cuối tuần tới. Trong khi đó, người đứng đầu bang New Jersey hôm 20.4 cũng cho biết dự định sẽ công bố kế hoạch chi tiết mở cửa trở lại của tiểu bang trong vài ngày tới.

Trong 24h qua, toàn nước Mỹ ghi nhận thêm 24.747 ca mắc mới COVID-19 và 1.728 ca tử vong, hàng loạt các cuộc biểu tình chống lại lệnh ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, đang diễn ra tại hàng loạt các tiểu bang ở Mỹ.

Italia lần đầu tiên chứng kiến số ca đang mắc COVID-19 giảm kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng.

Trong ngày 20.4, Italia ghi nhận có 108.237 ca đang mắc COVID-19, giảm so với con số 108.257 của ngày 19.4. Trong những ngày gần đây, số lượng xét nghiệm phải thực hiện cũng ít hơn, theo tin từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, đỉnh dịch COVID-19 của Nga vẫn còn ở phía trước.

CNN dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một buổi họp báo trên truyền hình ngày 20.4 cho biết: "Thật không may, sự lây lan của đại dịch vẫn đang tiếp tục. Số công dân mắc COVID-19 đang tăng lên, không chỉ ở Mátxcơva - nơi đầu tiên đối mặt với mối đe dọa".

Trong vòng 24h qua, Nga ghi nhận 4.268 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca COVID-19 lên 47.121 ca. Nước này đồng thời ghi nhận thêm 44 ca tử vong mới, khiến tổng số ca tử vong tăng lên 405.

Anh lo lắng về một làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2 nếu các hạn chế được nới lỏng.

CNN đưa tin, ngày 20.4, Người phát ngôn của Thủ tướng Johnson cho biết một nguy cơ đỉnh dịch lần thứ 2 "cuối cùng sẽ gây thiệt hại nhiều nhất cho y tế và nền kinh tế. Nếu đi quá nhanh, bạn có nguy cơ tiến tới một đỉnh dịch lần 2. Công chúng sẽ mong đợi chúng tôi bảo vệ họ. Nếu có một đỉnh dịch thứ 2, nó không chỉ gây tổn hại cho sức khỏe của người dân mà còn dẫn tới đợt phong tỏa lần 2, điều này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế".

Người phát ngôn cũng cho biết Chính phủ sẽ được "chỉ dẫn bởi khoa học" về việc khi nào cần dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, Chính phủ Anh có thể có khả năng nới lỏng một số biện pháp hạn chế COVID-19 và tăng cường các biện pháp khác, khi đề cập đến việc đánh giá lần 2 về tình hình phong tỏa hiện tại.

Một trong những tàu du lịch cuối cùng trên biển trong đợt dịch bệnh COVID-19 đã cập cảng tại Pháp

Một trong những tàu du lịch cuối cùng vẫn còn lênh đênh trên biển kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát đã cập cảng ở Marseille, Pháp, một phát ngôn viên của cơ quan Du lịch Marseille cho biết.

Tàu MSC Magnifica đã cập cảng vào sáng thứ Hai (20.4) với 1.769 hành khách trên tàu chủ yếu là người Châu Âu. Tất cả đều khỏe mạnh, nhưng trước khi được xuống khỏi tàu, họ đang được các nhân viên cứu hỏa kiểm tra nhiệt độ và triệu chứng.

Tàu MSC Magnifica đã rời cảng ở Genoa, Italia vào ngày 5.1 và đi qua một số cảng, nơi dừng chân cuối cùng vào ngày 10.3 là tại Wellington, New Zealand.

Người phát ngôn cho biết còn một tàu du lịch khác mang tên Costa Deliziosa, vẫn ở ngoài khơi Barcelona và dự kiến ​​sẽ cập cảng ở Genoa, Italia vào ngày 21.4.

Cũng tại Pháp, Giám đốc cơ quan Y tế Pháp Jerome Salomon hôm 20.4 cho biết, ít nhất 20.265 người đã tử vong do COVID-19 ở nước này. Đây là con số "vượt quá ngưỡng đặc biệt đau đớn 20.000 người tử vong" và đại dịch COVID-19 đã giết chết nhiều người ở Pháp hơn bất cứ đại dịch theo mùa nào khác, hơn cả đợt nắng nóng năm 2003 đã khiến 19.000 người tử vong trên khắp cả nước.

Cho đến nay, Pháp đã ghi nhận 155.383 ca COVID-19, bao gồm cả 20.265 ca tử vong và 37.409 bệnh nhân đã bình phục. Trong 24h qua, nước này ghi nhận 2.489 ca mắc mới COVID-19 và 547 ca tử vong.

dich covid 19 the gioi ngay 214 hon 170000 ca tu vong tren toan cau Trung Quốc bác cáo buộc giấu dịch COVID-19

Trung Quốc phủ nhận nghi ngờ của Mỹ khi cho rằng virus corona có nguồn gốc từ phòng nghiên cứu virus Vũ Hán.

dich covid 19 the gioi ngay 214 hon 170000 ca tu vong tren toan cau Quá trình gỡ bỏ hạn chế trong chống dịch COVID-19 ở một số nước Châu Âu

Tại một số quốc gia ở Châu Âu như Czech, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Sĩ, người dân sắp sắp sửa có thể trở ...

/ laodong.vn