Hồ sơ
14/05/2025 03:30Di cư nội địa trên toàn cầu đạt mức kỷ lục
Dữ liệu do Trung tâm Giám sát di cư nội địa (IDMC) thuộc Hội đồng Tị nạn Na Uy công bố cho thấy, số người di cư nội địa đã tăng gấp đôi kể từ năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng xung đột và bạo lực, khiến 73,5 triệu người phải di cư, tương đương gần 90% tổng số trường hợp.
Khoảng 10 quốc gia đã thống kê hơn 3 triệu người phải di cư do xung đột và bạo lực vào cuối năm 2024. Sudan, quốc gia bị tàn phá bởi nội chiến, là nơi sinh sống của 11,6 triệu người phải di cư, cũng là con số lớn nhất từng được ghi nhận đối với một quốc gia.
Trong khi đó, thiên tai đã buộc 45,8 triệu người di cư nội địa trong năm 2024, cũng là mức cao nhất kể từ năm 2008. Chỉ tính riêng tại Mỹ, số người phải di cư do ảnh hưởng của các sự kiện khí hậu cực đoan đã lên đến 11 triệu.
Theo báo cáo, những nguyên nhân và tác động của tình trạng di cư có mối liên hệ chặt chẽ, khiến cuộc khủng hoảng trở nên phức tạp hơn và kéo dài tình cảnh khó khăn đối với những người phải di cư.
Giám đốc IDMC Alexandra Bilak cho biết, thống kê mới nhất đã chứng minh rằng, tình trạng di cư nội địa không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, mà còn là một thách thức cần nhận được nhiều sự chú ý hơn.
Tổng thư ký Hội đồng Tị nạn Na Uy Jan Egeland cũng nhận định, những con số đáng lo ngại là lời cảnh tỉnh đối với sự đoàn kết toàn cầu, đồng thời cho rằng, việc thiếu các nguồn tài trợ là “vết nhơ đạo đức đối với nhân loại”.
Báo cáo cho biết, các cuộc khủng hoảng chồng chéo đang trầm trọng hóa tình trạng dễ bị tổn thương, trong bối cảnh 3/4 số người phải di cư do xung đột đều ở các quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu.
Khi số lượng các quốc gia báo cáo tình trạng di cư do xung đột và thiên tai tăng gấp 3 lần kể từ năm 2009, IDMC cảnh báo chi phí khắc phục sẽ gia tăng nếu thế giới không triển khai những hành động ứng phó khẩn cấp.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cũng đánh giá, những thống kê mới nhất là một lời cảnh báo rõ ràng, lo ngại số người phải di cư nội địa sẽ tiếp tục tăng nhanh nếu không có biện pháp phối hợp giải quyết.
Trong bối cảnh đó, IDMC kêu gọi hành động phòng ngừa, sử dụng dữ liệu và các công cụ khác để dự đoán tình trạng di cư trước khi xảy ra. Trung tâm này cũng khuyến nghị thúc đẩy hợp tác với các quốc gia nhằm mục đích triển khai những giải pháp dài hạn hướng đến mục tiêu ngăn ngừa tình trạng này.
https://hanoimoi.vn/di-cu-noi-dia-tren-toan-cau-dat-muc-ky-luc-702133.html
- Viện trợ quốc tế cho Ukraine bị đình trệ: Gia tăng áp lực ngân sách (09:18)
- Thị trường nhà ở Hà Nội: Nguồn cung phục hồi, giá thiết lập mặt bằng cao (09:03)
- Những doanh nhân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất SN 1994 đến từ Becamex, lơn tuổi nhất là 2 chủ tịch U80 (25 phút trước)
- Công trường Vành đai 2 TP.HCM vắng lặng sau 3 tháng tái khởi động (30 phút trước)
- Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng Quân đội trúng cử ĐBQH khoá XVI (32 phút trước)
- Đại tướng Lương Tam Quang và các tướng Công an trúng cử ĐBQH khóa XVI (35 phút trước)
- Mỹ dội 'siêu bom' xuyên hầm nặng hơn 2 tấn xuống căn cứ ngầm Iran (38 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 22/3 tiếp tục giảm (44 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 22/3: Tiếp tục đi lên (59 phút trước)
- Nhiều ô tô vỡ kính khi chạy trên cao tốc qua Quảng Trị, nghi bị ném đá (1 giờ trước)