Hậu trường - Chính khách
29/10/2024 15:16Đi bỏ phiếu sớm, Tổng thống Joe Biden nói gì khi được hỏi "ngọt ngào hay cay đắng"?
Theo CBS News hôm 28/10, Tổng thống Joe Biden đã đi bỏ phiếu sớm khi chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày bỏ phiếu chính thức. Cũng giống như bao cử tri khác, ông xếp hàng tại địa điểm bỏ phiếu ở New Castle, Wilmington, Delaware, để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân Mỹ. "Chúng ta hãy cùng đi bỏ phiếu", ông Biden nói trước khi tiến đến khu vực bỏ phiếu kín.
Khi được phóng viên tiếp cận và hỏi rằng liệu đây có phải khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa cay đắng hay không, Tổng thống Biden khẳng định "chỉ vô cùng ngọt ngào mà thôi", đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với ứng viên đảng Dân chủ Kalama Harris.
Kể từ khi rút khỏi cuộc đua tranh cử, theo truyền thông địa phương, ông Biden thường không xuất hiện công khai nhiều như trước, tạo cơ hội để cử tri tìm hiểu về người kế nhiệm tiềm năng của ông.
Tuy vậy, ở thời điểm bước ngoặt này, Tổng thống Biden chia sẻ rằng ông dự định vận động tranh cử cho bà Kalâm Harris ở Scranton, bang Pennsylvania trong vài ngày tới. Đây là một trong 7 bang chiến trường mà cả bà Kalama Harris và ông Donald Trump đều cần phải thắng để tăng khả năng đắc cử.
Chiến dịch tranh cử của 2 ứng viên đang ở giai đoạn cao trào khi cả 2 đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri ở những bang chiến trường. Hiện 2 ứng viên đều bám đuổi sít sao trong các cuộc khảo sát trước thềm ngày bầu cử chính thức 5/11.
Trong một diễn biến khác, ở thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, hồi giữa tháng 10, Tổng thống Joe Biden trở thành nhà lãnh đạo xóa nợ học phí sinh viên lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Cụ thể, chính quyền ông Biden hôm 17/10 thông báo xóa thêm 4,5 tỷ USD nợ sinh viên cho hơn 60.000 người vay. Đây là nỗ lực của Bộ Giáo dục Mỹ nhằm cải tiến chương trình xóa nợ học phí đại học cho những người làm việc trong dịch vụ công (PSLF).
Theo thông báo, số người được hưởng lợi trong chương trình xóa nợ học phí dưới nhiệm kỳ của ông đã vượt 1 triệu. Trước khi ông Biden nhậm chức, mới có 7.000 người được giảm nợ theo chương trình PSLF. Tỷ lệ từ chối của chương trình lên tới 98% trong một số năm.
Tuy nhiên, ông Donald Trump đã kêu gọi xóa bỏ chương trình này. Trong nhóm cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa, có những người phản đối chủ trương xóa nợ học phí của chính quyền ông Biden. Họ cho rằng, không phải người Mỹ nào cũng chọn con đường học đại học. Vì vậy, sẽ là bất công khi buộc những người Mỹ làm việc chăm chỉ để đóng thuế phải trả nợ cho những người đi học đại học.
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (21/07/26 21:02)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (21/07/26 20:39)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (21/07/26 20:21)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (21/07/26 20:03)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (21/07/26 19:40)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (21/07/26 19:19)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (21/07/26 19:01)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (21/07/26 18:40)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (21/07/26 18:20)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (21/07/26 18:01)