Dẹp ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ dẹp được nạn lạm thu

Bỏ gấp ban đại diện cha mẹ học sinh càng sớm càng tốt, nếu trường nào tình nguyện bỏ trước càng hay. Bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh

Tiến sĩ Vũ Thu Hương – giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kiến nghị đã đến lúc xóa bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh. Ý kiến này cần được xem xét nghiêm túc.

Nhiều người thấy sự tồn tại của ban đại diện cha mẹ học sinh như là đương nhiên, tại sao chúng ta không nghĩ ngược lại là sự tồn tại đó rất vô lý?

Cứ vào đầu năm học là ồn ào chuyện thu các loại phí trường học, những gia đình thu nhập trung bình và người nghèo, cơ khổ vì con réo tiền đóng cho nhà trường. Nói thẳng băng, những kiểu thu phí này gọi là lạm thu.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho trường công nhà nước phải trang bị, không việc gì phụ huynh phải đóng. Nếu nhà nước nghèo, không đủ tiền lo đầy đủ, cần phải có sự tham gia của người dân, thì việc đóng phí cũng được quy định rõ ràng bằng văn bản của Bộ GDĐT. Nếu thu theo kiểu “tự nguyện” do các trường tự đề ra nhưng thực chất là bắt buộc thì tiền bạc trở thành mờ ám.

Trong môi trường giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gian lận tiền bạc, làm những việc không chính trực.

Trên thực tế, ban giám hiệu các trường không chịu trách nhiệm về sự lạm thu của mình, mà đẩy cho ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường muốn thu thêm loại phí gì, cứ nói với các vị đại diện là xong.

Khi đã nói thì nói cho luôn miệng, ban đại diện cha mẹ học sinh chẳng làm được gì ngoài việc bị các ban giám hiệu lợi dụng thực hiện thu phí. Dẹp bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh tự khắc các loại phí “lạm thu” sẽ không còn. Hiệu trưởng sợ trách nhiệm sẽ không dám đưa ra quyết định thu phí trái quy định.

Cũng sẽ có ý kiến cho rằng, cần có ban đại diện cha mẹ học sinh để giám sát hoạt động của nhà trường, sinh hoạt và học tập của học sinh.

Xin thưa rằng, chẳng ban đại diện cha mẹ học sinh nào làm được cái việc đó cả, hoạt động chuyên môn của nhà trường thì có phòng giáo dục, sở giáo dục giám sát, quản lý. Còn việc học của học sinh, phụ huynh phải tự liên hệ với thầy cô giáo, nhà trường để chăm lo cho con cái mình, không ban nào lo thay được, có khi các vị trong ban đại diện lo con của họ còn chưa xong.

Ngày lễ tết, kỷ niệm, nếu cần có sự tham gia của phụ huynh học sinh, nhà trường chỉ cần gửi giấy mời một người có uy tín làm đại diện, đọc một bài phát biểu là xong.

Bỏ gấp ban đại diện cha mẹ học sinh càng sớm càng tốt, nếu trường nào tình nguyện bỏ trước càng hay.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dep-ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-se-dep-duoc-nan-lam-thu-565578.ldo

Tiếp tay “lạm thu”, Ban đại diện cha mẹ học sinh không thể vô can

Hoạt động biến tướng, trái với trách nhiệm và quyền hạn quy định trong điều lệ, vô tình hoặc cố ý tiếp tay để nạn ...

Phó Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương truyền đạt yêu cầu ...

Phụ huynh khẩn thiết đề nghị xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

“Ban đại diện cha mẹ học sinh thực chất chỉ là "tay sai" của ban giám hiệu”, “Giải tán hội này đi”… là đề xuất ...

/ Theo Lê Thanh Phong/báo Lao động