Kinh tế
27/12/2024 16:35Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh chủ doanh nghiệp nợ thuế từ 500 triệu đồng
Theo Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020, thủ trưởng các cơ quan thuế, hải quan có quyền ra quyết định hoãn xuất cảnh với cá nhân, đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Tuy nhiên, các quy định hiện nay không nêu ngưỡng nợ cụ thể khi áp dụng biện pháp cưỡng chế này. Thời gian qua, có nhiều trường hợp bị áp dụng tạm hoãn xuất cảnh dù số tiền nợ thuế rất ít gây nhiều tranh luận trái chiều.
Mới đây, Bộ Tài chính đã xây dựng và gửi xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp đối với dự thảo nghị định quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế.
Theo dự thảo Nghị định, 4 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh gồm: Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có mức thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền nợ thuế đã quá thời hạn nộp thuế theo quy định trên 120 ngày. Như vậy, so với dự thảo hồi đầu tháng 12 (10 triệu đồng).
Trường hợp thứ hai bị tạm hoãn xuất cảnh là cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ đọng từ 500 triệu đồng trở lên quá 120 ngày. Ngưỡng áp dụng này cũng đã tăng gấp 5 lần so với dự thảo trước đó (100 triệu đồng).
![]() |
|
Bộ Tài chính đề xuất áp dụng ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh |
Ngoài ra, 2 trường hợp khác được đề xuất áp dụng biện pháp cưỡng chế này là: Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, còn nợ thuế và chỉ nợ 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh;
Người Việt xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam đang nợ thuế.
Bộ Tài chính đề xuất quy định này sẽ được áp dụng từ đầu năm 2025.
Theo Bộ Tài chính, ngưỡng nợ thuế quá hạn bị tạm hoãn xuất cảnh như đề xuất trong dự thảo được đưa ra sau khi cơ quan soạn thảo tham khảo ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh tại nhiều nước.
Trong đó, Malaysia quy định ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh là 10.000 MYR (tương đương khoảng 2.000 USD). Mỹ áp dụng ngưỡng nợ thuế là 40.000 USD để yêu cầu từ chối cấp hoặc thu hồi hộ chiếu.
“So sánh thu nhập bình quân đầu người của Mỹ năm 2023 khoảng 80.000 USD, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam là khoảng 4.284, do đó, ngưỡng nợ đối với cá nhân tại Việt Nam là khoảng 2.100 USD (tương đương 50 triệu đồng) là phù hợp” – Bộ Tài chính lý giải.
Về đề xuất lựa chọn ngưỡng thời gian áp dụng mới, trên 120 ngày, theo Bộ Tài chính, để đảm bảo việc thu hồi nợ đọng, tăng tính tuân thủ của người nộp thuế, tránh nợ đọng kéo dài. Đồng thời, quy định này có thể triển khai ngay khi nghị định ban hành do nhóm nợ này đã được phân loại để theo dõi riêng trên ứng dụng ngành thuế.
Bộ Tài chính cho biết, hiện nay có khoảng 380.000 cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ 100 triệu đồng trở lên; Có khoảng 81.000 cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên.
Thống kê của Bộ này cũng cho thấy, thông qua biện pháp cấm, tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế, cơ quan thuế đã thu hồi được 4.289 tỷ đồng trong năm 2024.
- Đức Phật bị chê quá trẻ: Bài học công sở 2.500 năm cho gen Z (24/02/26 20:55)
- Vì sao người Thái Lan ăn bằng thìa và nĩa thay vì dùng đũa? (24/02/26 20:52)
- Chuyện nơi yên nghỉ của những vị thái giám cuối cùng ở Việt Nam (24/02/26 19:45)
- Thái Lan - Campuchia 'phóng lựu đạn' ở biên giới (24/02/26 19:27)
- Quốc tự gắn với vị vua thứ 3 triều Nguyễn, có bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam (24/02/26 19:00)
- Biến động chưa từng có trong 30 năm: ‘Vua ô tô’ Nhật Bản hụt hơi, tụt hậu so với phần còn lại của thế giới (24/02/26 18:34)
- Nga tuyên bố chưa đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (24/02/26 18:30)
- Về Hưng Yên xem trai tráng mình trần vật cầu làm bằng củ chuối hột (24/02/26 18:00)
- Bí mật sau màn trình diễn robot Trung Quốc múa võ tôn vinh Lý Tiểu Long (24/02/26 16:48)
- FBI cảnh báo xu hướng tội phạm mạng mới ở Đông Nam Á (24/02/26 16:40)
