Đề xuất di dời nhà máy Rạng Đông ra khỏi khu dân cư vĩnh viễn

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân đưa ra đề xuất về việc di dời nhà máy Rạng Đông và không tái xây dựng trở lại tại khu vực bị cháy.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều nay 4/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sẽ kiến nghị di dời nhà máy Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông ra khỏi khu vực xảy ra vụ cháy.

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, chủ trương di dời các nhà máy ra khỏi khu vực dân cư đã có từ lâu. Việc nhà máy Rạng Đông nằm trong khu vực dân cư đã không còn phù hợp, nhất là sau khi xảy ra vụ cháy, đã làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.

Trên cơ sở này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị Thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho nhà máy Rạng Đông chuyển địa điểm sản xuất.

de xuat di doi nha may rang dong ra khoi khu dan cu vinh vien
Hình ảnh từ vụ cháy nhà máy Rạng Đông.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Võ Tuấn Nhân đưa ra các chỉ số về nồng độ thủy ngân trong không khí, đất và nước tại khu vực xung quanh nhà máy.

Theo đó, số liệu từ báo cáo của nhà máy cho biết, có khoảng 15,1 kg thủy ngân đã được phát tán ra bên ngoài. Tuy nhiên, tính toán từ các nhà khoa học và các chuyên gia lại cho biết, có khoảng 23,2 kg thủy ngân đã bị phát tán ra bên ngoài và làm ô nhiễm môi trường.

de xuat di doi nha may rang dong ra khoi khu dan cu vinh vien
Họp báo Thường kỳ Chính phủ ngày 4/9/2019.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục yêu cầu lãnh đạo Công ty CP Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông tích cực phối hợp với các cơ quan bộ ngành để tiếp tục làm rõ số lượng vật liệu đã bị cháy và làm rõ số lượng thủy ngân đã phát tán ra bên ngoài.

“Hiện nay, nhà máy Rạng Đông đã thực hiện biện pháp cô lập khu vực bị cháy bằng cách che bạt khoanh vùng khu vực cháy nhằm tránh mưa, nắng để hạn chế việc thủy ngân bị rò rỉ và tiếp tục phát tán ra môi trường”, ông Võ Tuấn Nhân cho biết.

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/8, ngọn lửa bùng phát trong khu nhà kho lợp mái tôn rộng hơn 1.000m2 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nằm cạnh đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), sau đó lan rộng ra xung quanh.

Sau vụ cháy khủng khiếp, Công ty Rạng Đông thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

de xuat di doi nha may rang dong ra khoi khu dan cu vinh vien Hơn 100 người đến BV Bạch Mai khám sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Hơn 100 người đã đến Bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm xem có bị nhiễm độc thủy ngân và lưu huỳnh sau vụ cháy ...

de xuat di doi nha may rang dong ra khoi khu dan cu vinh vien Vụ cháy công ty Rạng Đông: Vùng có nguy cơ ô nhiễm trong bán kính 500m

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, phạm vi vùng có nguy cơ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông là khoảng cách 500m tính ...

de xuat di doi nha may rang dong ra khoi khu dan cu vinh vien Việt Nam đủ khả năng kiểm soát ô nhiễm vụ cháy công ty Rạng Đông

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, ô nhiễm vụ cháy ở công ty Rạng Đông mức độ trung bình. Các cơ quan chức năng ...

de xuat di doi nha may rang dong ra khoi khu dan cu vinh vien Rạng Đông trả cổ tức tiền mặt sau đêm ‘bão lửa’, ai nhận nhiều nhất?

Rạng Đông trả cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 25 bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phần nhận 2.500 đồng.

Đào Bích- Xuân Trường
/ vtc.vn