Tin hot
11/11/2021 23:09Đề xuất bỏ kỳ thi THPT quốc gia: Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nói gì?
Chiều 11/11, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội về nhóm vấn đề giáo dục và đào tạo, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) nêu vấn đề có nên bỏ kỳ thi THPT quốc gia không khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Theo đại biểu Hoà, năm học vừa qua, kỳ thi THPT quốc gia không được tổ chức thống nhất, đồng bộ trên cả nước tạo ra sự không công bằng cho học sinh khi trong cùng một quốc gia có nơi tổ chức thi THPT quốc gia, có nơi lại không tổ chức.
Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học vừa qua Bộ GD&ĐT đã tổ chức kỳ thi THPT quốc gia thành nhiều đợt. Trong đó, một nhóm hơn 2.000 học sinh tại khu vực TP.HCM và các tỉnh miền Đông vì lý do dịch bệnh đã xin phép đặc cách. Tuy nhiên, ông Sơn khẳng định trước mắt việc thi THPT quốc gia là vẫn cần thiết.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. |
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, kỳ thi THPT quốc gia đã được luật hoá và Bộ GD&ĐT thực hiện theo quy định của luật. Kỳ thi THPT quốc gia cũng có nhiều tác dụng trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh và hiện vẫn là một trong cá căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Ông Sơn cho biết, năm học sắp tới, Bộ GD&ĐT đang lên phương án tuyển sinh linh hoạt hơn. Căn cứ vào tình hình, diễn biến dịch bệnh của các tỉnh, thành, nhóm tỉnh thành để có thể có lịch thi linh hoạt hơn năm 2021.
Bộ GD&ĐT cũng đang tính toán xây dựng một ngân hàng đề đủ lớn để có thể tổ hợp và cho phép thi nhiều lần hơn. Thậm chí mỗi tỉnh có thể có một kế hoạch thi khác nhau.
“Tuy nhiên như vậy sẽ phức tạp hơn cho việc tổ chức, nên nếu điều kiện cho phép thì tổ chức cùng một lịch thi sẽ tốt hơn. Bất đặc dĩ nếu điều kiện phức tạp thì sẽ tổ chức thi linh hoạt hơn nữa”, ông Sơn nói.
XUÂN TRƯỜNG - QUANG TUYỀN
- Hé lộ 10 tháng phục hồi của Xuân Son: 'Cả cơ thể và tinh thần đều sợ' (20:17)
- Lập hạ 2026 vào ngày nào âm lịch? (20:02)
- Giải mã hiện tượng 'mùa quả cầu lửa' bất thường trong tháng 3 (36 phút trước)
- Vì sao bánh mì dễ gây ngộ độc hàng loạt? (51 phút trước)
- Táo quân 'trái mùa' gây sốt với loạt thoại hài hước (1 giờ trước)
- Lấy thận bị đứt rời ra ngoài 'tân trang' rồi ghép lại cứu nam thanh niên (1 giờ trước)
- Ấn Độ hiện đại hóa quân đội để tăng cường phòng thủ và khả năng răn đe (2 giờ trước)
- Hóa giải “điểm nghẽn kép” để phát triển thị trường chứng khoán (2 giờ trước)
- Bất chấp lệnh cấm, 20% thanh thiếu niên Australia vẫn dùng mạng xã hội (2 giờ trước)
- Giá bạc: Áp lực lớn từ nhu cầu công nghiệp và Fed (2 giờ trước)
