Y tế
05/05/2023 15:41Đề xuất BHYT thanh toán trực tiếp cho người bệnh khi phải tự mua thuốc
Theo đó, Bộ Y tế đề xuất bổ sung đối tượng thuộc các nhóm chưa quy định trong Luật BHYT hiện hành như: nhóm đối tượng do người sử dụng lao động đóng, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người chưa đủ giấy tờ tuỳ thân hay chứng minh về thân nhân; nhóm tự đóng BHYT.
Tại tờ trình này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng hình thức thanh toán trực tiếp. Theo đó, bổ sung hình thức thanh toán trực tiếp cho người bệnh khi tự phải mua thuốc do cơ sở khám, chữa bệnh không cung ứng được và việc thanh toán theo dòng mua sắm tập trung quốc gia hoặc thông qua mua sắm đặc biệt qua tổ chức quốc tế.
Ngoài ra, còn đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT như: Quy định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chuyển thanh toán BHYT đồng bộ với nhau; lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu.
Quy định đồng bộ về mức hưởng đối với ngoại trú và nội trú với cấp khám bệnh chữa bệnh cơ bản khi phân lại cấp theo Điều 104 về cấp chuyên môn kỹ thuật của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và quy định về mức hưởng liên quan theo tuyến.
- Condotel: Đã đến lúc quản lý theo công năng? (1 giờ trước)
- Đồng yên Nhật bật tăng mạnh đẩy USD lao dốc: Động lực nào? (2 giờ trước)
- V.League 2026-2027: Cuộc đua nóng ngay từ vòng khai màn (2 giờ trước)
- Bức tranh nhiều điểm sáng của xuất khẩu nông sản (2 giờ trước)
- Đợt nắng nóng tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ bao giờ chấm dứt? (3 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ) (3 giờ trước)
- Mỹ tranh cãi quy định siết phiếu bầu qua thư (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 4/9: Bật tăng mạnh khi USD suy yếu (3 giờ trước)
- Hà Nội: Nút Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành tắc từ sáng, sau 5/9 còn đến mức nào? (4 giờ trước)
- Thua 2 trận liên tiếp, U20 Việt Nam phải làm gì để qua vòng loại U20 châu Á? (4 giờ trước)