Đề nghị hủy án sơ thẩm VN Pharma: Xét thêm tội gì?

Trong trường hợp xác định thuốc H-Capita là thuốc giả, vị luật sư cho rằng, cần phải xem xét hành vi cấu thành tội Buôn bán hàng giả.

Chiều 22/9, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 25/8 của TAND TP.HCM liên quan vụ VN Pharma.

VKSND cấp cao cho rằng, bản án sơ thẩm vụ VN Pharma có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt hành vi phạm tội, kết quả giám định của Bộ Y tế có mâu thuẫn, không phù hợp quy định pháp luật và thực tế khách quan của vụ án.

Ngoài ra, VKSND cấp cao nhận định, cần làm rõ số tiền 7,5 tỷ đồng chi hoa hồng tại các bệnh viện mà các bị cáo nêu ra trong quá trình điều tra.

Trao đổi với Đất Việt về việc này, một luật sư có uy tín tại TP.HCM bày tỏ sự đồng tình với quyết định của Viện KSND cấp cao. Theo vị luật sư, đây cũng là điều mà người dân đang băn khoăn sau phiên xét xử sơ thẩm hồi cuối tháng 8.

"Nhất định phải làm rõ khoản tiền hoa hồng 7,5 tỷ đồng dùng để bôi trơn cho những cá nhân, tổ chức nào để việc nhập thuốc được diễn ra một cách thuận lợi.

Ngoài ra, theo định nghĩa về thuốc giả, thuốc kém chất lượng của Tổ chức Y tế thế giới và Luật Dược hiện hành thì thuốc H-Capita mà VN Pharma nhập về là giả chứ không phải kém chất lượng như Bộ Y tế đã nói\'\', vị luật sư nhấn mạnh.

Trong trường hợp xác định thuốc H-Capita là thuốc giả, vị luật sư cho rằng, cần phải xem xét hành vi cấu thành tội Buôn bán hàng giả chứ không phải xét xử tội Buôn lậu.

de nghi huy an so tham vn pharma xet them toi gi
Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại VN Pharma

Bác sĩ Võ Xuân Sơn - Nguyên Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cũng lưu ý rằng, cần phải làm rõ số tiền 7,5 tỷ đó là VN Pharma chi cho loại thuốc nào, chi cho số thuốc mà công ty này nhập lậu về hay là thuốc khác?

"Trong trường hợp tiền hoa hồng 7,5 tỷ là của H-Capita 500 mg, thì xem xem các bác sĩ nhận tiền hoa hồng có biết nó là thuốc giả không.

Theo như thông tin mà báo chí đăng tải thì có vẻ như các bác sĩ biết đó là thuốc giả nhưng mà vẫn cứ kê toa cho bệnh nhân. Nếu mà đúng là các bác sĩ biết là thuốc giả mà vẫn kê toa cho bệnh nhân thì phải mang bác sĩ đó ra xét xử\'\', ông Sơn nhấn mạnh.

Trong phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 25/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt ông Hùng và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Thương mại hàng hải quốc tế H&C) 12 năm tù về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, 7 bị cáo khác nhận từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) tới 5 năm tù giam về tội Buôn lậu hoặc Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Về việc cấp phép cho VN Pharma nhập khẩu lô thuốc H - Capita 500mg (thuốc trị ung thư) không rõ nguồn gốc, tòa kiến nghị VKSND Tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của 3 cán bộ Cục quản lý dược Bộ Y tế, các bác sĩ nhận hoa hồng… nếu có dấu hiệu vi phạm thì xử lý thành vụ án khác.

HĐXX cũng kiến nghị làm rõ vai trò của Phan Xuân Thiện (nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma), Hoàng Trúc Vy (nhân viên Phòng nghiên cứu phát triển VN Pharma), Nguyễn Quang Huy – trong việc cung cấp bản sao công chứng giấy phép hoạt động của công ty nước ngoài cho Hùng.

Sau bản án sơ thẩm, cựu Chủ tịch VN Pharma đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn ông Cường và hai cựu nhân viên VN Pharma kêu oan.

Ngày 7/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty cổ phần VN Pharma.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 được tổ chức hôm 30/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến khẳng định, H-Capita không phải thuốc giả.

Ông Tiến đưa ra một số dẫn chứng, bao gồm việc thuốc H-Capita có dược chất Capecitabine trong khi theo Luật Dược năm 2005, định nghĩa thuốc giả là không có dược chất. Ngoài ra, dược chất này có hàm lượng kết quả giám định là 97,5%, đảm bảo tiêu chuẩn cho phép là không thấp hơn 93% và không lớn hơn 105%.

"Thuốc H-Capita không thuộc một trong những quy định thuộc khoản 24, Luật Dược 2005. Do đó, H-Capita không phải là thuốc giả", ông Tiến nhấn mạnh.

(http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/de-nghi-huy-an-so-tham-vn-pharma-xet-them-toi-gi-3343643/)

de nghi huy an so tham vn pharma xet them toi gi Vụ VN Pharma: Đề nghị hủy bản án sơ thẩm vì \'lọt người, lọt tội\', hình phạt quá nhẹ

Chiều 22.9, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm ...

de nghi huy an so tham vn pharma xet them toi gi Đấu thầu thuốc tập trung: Kỳ vọng chấm dứt hỗn loạn dược phẩm

Vụ VN Pharma xảy ra là cái mốc để thúc đẩy ngành dược phải khắc phục bất cấp trong cung ứng thuốc, chấm dứt sự ...

de nghi huy an so tham vn pharma xet them toi gi Vụ VN Pharma: ‘Không khởi tố hình sự những người liên quan ở Bộ Y tế là chưa hợp lý’

Những khuất tất trong vụ án VN Pharma buôn lậu thuốc chữa bệnh và những người ở Bộ Y tế có liên quan đến vụ ...

/ Theo Thuý Hà/Báo Đất việt