Tin hot
28/09/2026 17:34ĐBQH: Giá điện không thể là cơ chế chuyển mọi rủi ro, chi phí sang người sử dụng
Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 28/9, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) quan tâm đến vấn đề giá điện.
Theo đề xuất của Chính phủ, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Dự thảo cũng cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị theo hướng xây dựng “lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện”.

Đại biểu Nga cho rằng những định hướng này có thể góp phần sử dụng điện hiệu quả và phản ánh đúng hơn chi phí cung cấp điện.
“Nhưng tác động của chúng không giống nhau đối với mọi hộ gia đình. Có những hộ có thể chủ động chuyển thời gian sử dụng điện; cũng có những hộ không có khả năng đó vì điều kiện làm việc, sinh hoạt hoặc nhu cầu chăm sóc người bệnh”, bà Nga nêu thực tế.
Vì vậy, đại biểu đề nghị đánh giá tác động tổng hợp của các cơ chế giá dự kiến, thay vì xem xét riêng từng cơ chế.
Hồ sơ dự án Luật cần đưa ra một số kịch bản cụ thể, làm rõ hóa đơn điện của từng nhóm hộ và chi phí điện của các nhóm doanh nghiệp có thể thay đổi như thế nào.
“Khi quy định chi tiết lộ trình áp dụng giá điện theo giờ, Chính phủ cần bảo đảm điều kiện đo đếm chính xác, khả năng để người sử dụng điện kiểm tra số liệu và hóa đơn, việc thông tin đầy đủ trước khi áp dụng, cũng như phương án đối với nhóm hộ dễ bị ảnh hưởng”, bà Nguyễn Thị Việt Nga góp ý.
Đối với lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện, đại biểu đề nghị đánh giá rõ những nhóm có thể chịu tác động tăng chi phí, đồng thời có giải pháp an sinh phù hợp.
Theo bà Nga, giá điện hợp lý không đồng nghĩa với việc giữ giá thấp bằng mọi cách, bởi thiếu nguồn lực đầu tư cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện.
“Tuy nhiên, giá điện hợp lý cũng không thể trở thành cơ chế chuyển mọi rủi ro và chi phí của hoạt động đầu tư, kinh doanh sang người sử dụng điện. Điều chúng ta cần là một khuôn khổ minh bạch, trong đó nhà đầu tư có cơ hội thu hồi chi phí chính đáng, đơn vị điện lực có động lực nâng cao hiệu quả, còn người dân biết mình đang trả tiền cho những khoản chi phí nào và được bảo vệ trước các khoản chi không hợp lý”, bà Nga nhấn mạnh.
Cùng thảo luận, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn Cần Thơ) cho rằng dù cơ chế mua bán điện trực tiếp và thị trường bán buôn điện cạnh tranh đã có bước tiến nhưng khâu xác định giá điện, đàm phán hợp đồng mua bán điện vẫn là điểm nghẽn.

Đại biểu dẫn chứng một số dự án nguồn điện lớn như điện gió ngoài khơi chậm tiến độ do thiếu khung pháp lý về phân chia rủi ro dài hạn. Trong khi đó, mô hình mua bán điện hiện nay phụ thuộc lớn vào Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong khâu mua và phân phối điện.
Bà Vang cho rằng khi chi phí nhiên liệu đầu vào tăng, EVN phải gánh rủi ro tài chính, qua đó có thể ảnh hưởng đến an ninh tài chính ngành điện và khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư tư nhân.
Đại biểu cũng đề cập thực tế giá bán lẻ điện sinh hoạt còn mang tính trợ giá và chịu sự điều tiết hành chính cao nhằm bảo vệ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo bà, điều này có thể làm triệt tiêu động lực tham gia của các nguồn điện sạch có giá cao và dẫn tới nguy cơ thiếu điện cục bộ vào mùa cao điểm.
Từ đó, đại biểu Tô Ái Vang đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định giao Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù, cho phép cam kết tỷ lệ sản lượng điện bao tiêu tối thiểu dài hạn ở mức phù hợp, đồng thời có cơ chế chuyển biến động giá nhiên liệu đầu vào vào giá bán điện trong các hợp đồng mua bán điện đã ký kết.
Theo đại biểu, việc luật hóa cơ chế này sẽ tạo hành lang minh bạch, tránh áp dụng cơ chế riêng cho từng dự án, qua đó hạn chế tiêu cực và rủi ro pháp lý đối với cơ quan quản lý.
- Thiết bị phòng cháy, chữa cháy rao bán trên mạng: Cảnh giác trước mê cung thật - giả (18:03)
- Phía sau 2 tài phiệt điều hành nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á (33 phút trước)
- ĐBQH: Giá điện không thể là cơ chế chuyển mọi rủi ro, chi phí sang người sử dụng (38 phút trước)
- Từ vách tre vùng biên đến cánh cổng AI của Petrovietnam (44 phút trước)
- Làm sao để thương hiệu Việt không ở lại phía sau? (53 phút trước)
- Thị trường chứng khoán Việt Nam: Vượt qua rào cản nâng hạng thành công (1 giờ trước)
- Người dân sinh sống ở đâu có chi phí sinh hoạt rẻ nhất cả nước? (1 giờ trước)
- Không giảm giá niêm yết, chủ đầu tư "chia sẻ" với người mua bằng cách nào? (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư thận trọng với trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến AI (2 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến bồi thường đất tối đa gấp 2 lần khi làm 7 tuyến đường sắt đô thị (2 giờ trước)