Đánh đập, giam giữ 2 công nhân của hợp tác xã ở Sơn La, 5 người bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Nhai khởi tố bị can, bắt bắt tạm giam 5 người vì bắt giữ, đánh đập, đe dọa 2 công nhân của Hợp tác xã Mường Giôn.

Ngày 6/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Nhai phối hợp với VKSND huyện Quỳnh Nhai ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 5 người về hành vi "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật".

Theo cơ quan công an, 5 người bị bắt giữ là Lò Văn Pâng (SN 1940, trú tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Lường Văn Pua (SN 1953, trú tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Lường Văn Chiến (SN 1990, trú tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Lò Văn Sượng (SN 1969, trú tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) và Quàng Văn Hơn (SN 1967, trú tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Đánh đập, giam giữ 2 công nhân của hợp tác xã ở Sơn La, 5 người bị bắt - 1
Lò Văn Pâng (ở giữa áo xanh) cùng các bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 13/6, Lò Văn Pâng chỉ đạo các bị can trên bắt giữ, đánh đập, đe dọa anh Nguyễn Minh Đại và Lò Văn Trường (là công nhân của Hợp tác xã Mường Giôn) tại khu vực đất sản xuất của Hợp tác xã Mường Giôn (thuộc bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai)

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Quỳnh Nhai nhanh chóng điều tra xác minh, xử lý các bị can. Hiện vụ việc đang tiếp tụ được làm rõ.

Quang Tuyền

Bà mẹ thừa nhận đánh đập bé gái 12 tuổi Bà mẹ thừa nhận đánh đập bé gái 12 tuổi
Khởi tố kẻ đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh ở Bình Dương Khởi tố kẻ đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh ở Bình Dương
/ vtc.vn