Đánh bom kép rung chuyển thủ đô Somalia, 100 người thiệt mạng

Ít nhất 100 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom xe xảy ra liên tiếp bên ngoài trụ sở Bộ giáo dục ở thủ đô Mogadishu ngày 29/10.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận thực hiện vụ đánh bom táo tợn này. Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud nghi ngờ nhóm chiến binh Hồi giáo al-Shabaab có thể là thủ phạm đứng đằng sau vụ việc. Theo Tổng thống Somalia, số thương vong liên quan tới vụ việc có thể tiếp tục tăng cao. 

Đánh bom kép rung chuyển thủ đô Somalia, 100 người thiệt mạng - 1

Hiện trường đánh bom xe ở thủ đô Mogadishu. (Ảnh: AP)

Ông đã chỉ thị cho chính phủ khẩn trương hỗ trợ y tế ngay lập tức cho những người bị thương, bởi nhiều người trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. 

Điều đáng nói, vụ tấn công diễn ra cùng địa điểm với vụ đánh bom đẫm máu nhất từng được ghi nhận tại Somalia, khiến hơn 500 người thiệt mạng vào năm 2017. Khi đó, đã xảy ra vụ đánh bom xe bên ngoài một khách sạn sầm uất ở giao lộ K5, nơi tập trung rất đông các văn phòng chính phủ, nhà hàng và ki-ốt, nên dẫn tới thương vong và thiệt hại đáng kể.