Đặng Văn Lâm, Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết và thủ môn Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung cuối tháng 9.

Chiều nay (12/9), HLV Park Hang Seo chính thức công bố danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu tại TP.HCM vào cuối tháng 9. Theo đó, ông Park gọi 31 cầu thủ với sự trở lại đáng chú ý của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Sau nhiều năm vắng bóng khỏi các đợt tập trung, ngôi sao của Hà Nội FC trở lại và mang theo nhiều hy vọng. Phong độ chói sáng và kinh nghiệm của Văn Quyết thuyết phục ông Park đưa anh trở lại đội tuyển Việt Nam. 

Ngoài ra, trong danh sách đội tuyển còn rất nhiều tân binh và cầu thủ trẻ. Có thể kể đến những người lần đầu tiên "ăn cơm tuyển" như Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang (CLB Viettel), Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy (CLB Đà Nẵng).

Đặng Văn Lâm, Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam - 1

Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh)

Văn Lâm với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của CLB Bình Định là sự lựa chọn chất lượng của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ông Park chọn Nguyên Mạnh, Văn Toản và quyết định gạch tên Bùi Tấn Trường.

Lương Xuân Trường vẫn có tên trong bản danh sách lần này dù anh đang gặp chấn thương nhẹ, còn đồng đội của anh là Hồng Duy buộc phải ở lại CLB HAGL để tập hồi phục.

Đặng Văn Lâm, Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam - 2

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại TP.HCM vào ngày 17/9 tới, sau khi kết thúc vòng 16 V.League kết thúc. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào thi đấu tại giải giao hữu quốc tế. Giải đấu diễn ra từ 21/9 đến 27/9 tại sân Thống Nhất, TP.HCM. Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore vào ngày 21/9 và Ấn Độ vào ngày 27/9.

Với tính chất của 2 trận giao hữu, không loại trừ việc HLV Park Hang Seo sẽ thực hiện rất nhiều thay đổi nhằm tạo điều kiện cho các tân binh thể hiện mình. Đích đến của đội tuyển Việt Nam là tìm ra bộ khung chất lượng chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (CLB Viettel), Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng).

Hậu vệ: Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải (CLB SLNA), Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định), Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh (CLB HAGL)

Tiền vệ: Châu Ngọc Quang (CLB Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (CLB Viettel), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Phan Văn Đức (CLB SLNA), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL), Lương Duy Cương (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải (Pau FC).

Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng (CLB Viettel), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Đình Duy (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương).

 

https://vtc.vn/dang-van-lam-van-quyet-tro-lai-doi-tuyen-viet-nam-ar700292.html