Đảng Công nhân người Kurd tuyên bố rút toàn bộ lực lượng khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Theo NBCnews ngày 26-10, lực lượng vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tuyên bố sẽ rút quân khỏi Thổ Nhĩ Kỳ về khu vực phòng thủ Medya, núi Qandil thuộc tỉnh Sulaymaniyah, Iraq, nơi đặt trụ sở của nhóm này, như một phần của nỗ lực hòa bình với Ankara.

pkk.png
Đảng Công nhân người Kurd hạ vũ khí và tiêu hủy tại Sulaymaniyah, miền Bắc Iraq vào tháng 7 khi tìm kiếm hòa bình với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu

"Chúng tôi đang thực hiện việc rút toàn bộ lực lượng của mình khỏi Thổ Nhĩ Kỳ", PKK cho biết trong một cuộc họp báo tại khu vực Qandil, miền Bắc Iraq.

Nhóm người Kurd kêu gọi Ankara thúc đẩy các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ tiến trình hòa bình và cho phép các lực lượng PKK chuyển sang nền chính trị dân chủ. PKK đã chính thức từ bỏ cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài 40 năm vào tháng 5, hiện đang chuyển đổi từ hoạt động nổi dậy vũ trang sang chính trị dân chủ nhằm chấm dứt một trong những cuộc xung đột kéo dài nhất trong khu vực, khiến khoảng 50.000 người thiệt mạng.

Động thái lịch sử này nhằm mục đích thúc đẩy tiến trình hòa bình giai đoạn hai với Ankara sau khi thủ lĩnh PKK, Abdullah Ocalan -người đang thụ án chung thân ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999, kêu gọi lực lượng này giải giáp và giải tán vào tháng 5.

Hồi tháng 7, một nhóm nhỏ của PKK đã bắt đầu quá trình trên thông qua việc giao nộp vũ khí tại một buổi lễ mang tính biểu tượng ở miền Bắc Iraq, kết thúc cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài hàng thập kỷ với Thổ Nhĩ Kỳ. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Kim Phượng / HNMO