Đảng Campuchia ủng hộ con trai ông Hun Sen làm thủ tướng

Đảng cầm quyền Campuchia hôm 24/12 thông báo đã bỏ phiếu ủng hộ con trai cả của Thủ tướng Hun Sen làm "thủ tướng tương lai".

Đảng cầm quyền lâu năm của Campuchia đã bỏ phiếu ủng hộ con trai cả của Thủ tướng Hun Sen làm "thủ tướng tương lai", nhưng chưa nêu rõ khung thời gian khi nào ông có thể kế nhiệm.

Đảng Campuchia ủng hộ con trai ông Hun Sen làm thủ tướng - 1
Ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen. (Ảnh: Bangkok Post)

Tuyên bố từ Đảng Nhân dân Campuchia cho biết ủy ban trung ương của họ nhất trí tán thành ông Hun Manet, 44 tuổi, sẽ là "ứng cử viên thủ tướng trong tương lai".

Thủ tướng Hun Sen, một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới, hồi đầu tháng 12 cũng nói ông sẽ ủng hộ con trai mình với tư cách là người kế nhiệm. Tuy nhiên, ông chưa tiết lộ khi nào mình sẽ nghỉ hưu, hoặc có trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2023 hay không.

Văn phòng Thủ tướng Hun Sen chưa đưa ra bình luận.

Con trai cả của ông Hun Sen, ông Hun Manet đang là phó chỉ huy của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và tham mưu trưởng liên quân. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ tại West Point năm 1999.

PHƯƠNG ANH(Nguồn: Reuters)

Tương lai bóng đá Việt Nam và tấm gương Campuchia Tương lai bóng đá Việt Nam và tấm gương Campuchia
Thắng Campuchia, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 Thắng Campuchia, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020
Đội hình tuyển Việt Nam đấu Campuchia: Tấn Trường trở lại, Tiến Linh đá chính Đội hình tuyển Việt Nam đấu Campuchia: Tấn Trường trở lại, Tiến Linh đá chính

/ vtc.vn