Dàn xe đặc chủng bọc thép bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều

Các vị trí cần sự bảo vệ đặc biệt đều được huy động xe thiết giáp, xe bọc thép đặc chủng cùng nhiều chiến sĩ bồng súng.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Từ đêm 25/2, hàng chục xe bọc thép của Bộ Tư lệnh Thủ đô bắt đầu chốt chặn tại nhiều điểm, trong đó có nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và các khách sạn có phòng của Chủ tịch Triều Tiên, Tổng thống Mỹ.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Trên đường Trần Quốc Toản, phía sau Cung Hữu nghị Việt Xô (khu vực phục vụ hàng nghìn nhà báo quốc tế và trong nước), bốn xe thiết giáp bọc thép nằm nối đuôi nhau. Tại chốt này có hàng chục cán bộ, sĩ quân quân đội làm nhiệm vụ. Trên xe luôn có hai người đứng trực chiến, trong tư thế sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Trên phố Hoả Lò, cách khách sạn Melia (nơi ở của Chủ tịch Triều Tiên) vài trăm mét, bốn chiếc xe thiết giáp được bố trí ở đây. Hơn chục cán bộ, chiến sĩ bồng súng AK bảo vệ ở hai phía.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Các chốt này được lệnh làm nhiệm vụ từ tối 25/2 đến hết ngày 2/3.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Thiết giáp BTR - 60 PB là loại xe bọc thép chở quân bánh lốp, được Liên Xô bắt đầu phát triển từ những năm 1950. Xe có chiều dài 7,5 m, rộng 2,8 m, cao 2,3 m, trọng lượng 10,3 tấn.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Xe có thể nổi trên mặt nước và di chuyển với tốc độ 10 km/h, chở 14 binh sĩ.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, nhiều xe lần đầu được huy động trực chiến.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Ống xả được thiết kế ở nóc phần đuôi, giúp xe vận hành dễ dàng khi lội nước.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Công an Hà Nội và Bộ Công an còn huy động cả trăm phương tiện đặc chủng khác, trong đó có hàng chục xe bọc thép S5. Mỗi xe có trọng lượng 10,4 tấn, dài hơn 6 m, chống đạn, có thể chở 12 người. Đây là phương tiện đa dụng, có thể tham gia chống bạo động, hộ tống hoặc vận chuyển vũ khí, khí tài quân dụng.

Các xe này ngoài chốt tại điểm trọng yếu có các phái đoàn cấp cao của Mỹ và Triều Tiên còn đi phía sau đoàn hộ tống để đảm bảo an toàn.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu

Bốn chiếc Hummer của cảnh sát cơ động có nhiệm vụ chốt tại nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và "khoá đuôi" đoàn xe hộ tống.

dan xe dac chung boc thep bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu Hàng loạt xe bọc thép được triển khai tới gần khách sạn Melia

Ít nhất 4 chiếc xe bọc thép đã xuất hiện gần khách sạn Melia giữa lúc ông Kim Jong Un đang di chuyển từ Lạng ...

/ VnExpress