Dân Trung Quốc bức xúc vì bị cấm chơi mạt chược

Người dân tại thị trấn Ngọc Sơn, tỉnh Giang Tây phản đối lệnh cấm chơi mạt chược của cảnh sát, cho rằng đây là "tinh hoa văn hóa dân tộc". 

Cảnh sát thị trấn Ngọc Sơn, tỉnh Giang Tây, đông nam Trung Quốc cho biết hôm 20/10 rằng sẽ đóng cửa các địa điểm tổ chức chơi mạt chược để hạn chế hành vi đánh bạc bất hợp pháp cũng như "thanh lọc hành vi xã hội".

Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều người dân địa phương, những người coi mạt chược là "tinh hoa của văn hóa Trung Quốc". Cảnh sát thị trấn Ngọc Sơn sau đó phải ra thêm thông báo rằng chỉ đóng cửa những địa điểm tổ chức chơi mạt chược không có giấy phép.

Đánh bạc là hành vi bất hợp pháp ở Trung Quốc nhưng theo quy định của tỉnh Giang Tây, những người tham gia vào trò may rủi như mạt chược hay đánh bài ăn tiền quy mô nhỏ sẽ không bị phạt. Những người đánh bài ăn tiền hơn 200 nhân dân tệ (khoảng 28 USD) sẽ bị xử lý.

Người dân chơi mạt chược ở Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock.

Quyết định cấm các tụ điểm chơi mạt chược ở tỉnh Giang Tây đã vấp phải phản ứng dữ dội trên Weibo, mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc. "Không phải ai chơi mạt chược cũng để ăn tiền", "Ông bà tôi chơi mạt chược để giải trí hàng ngày", các tài khoản bình luận.

Thậm chí nhiều người còn gọi lệnh cấm chơi mạt chược là biểu hiện "lười nhác" của chính quyền trong nỗ lực ngăn chặn đánh bạc bất hợp pháp. "Bản thân mạt chược không phải là vấn đề. Mọi người có thể đánh bạc bằng mọi hình thức", một bình luận trên Weibo cho hay.

Mạt chược là một trong những trò chơi phổ biến nhất ở Trung Quốc, đặc biệt là với người cao tuổi. Chơi mạt chược không cần cược tiền nhưng thông thường người chơi sẽ đặt khoản tiền nhỏ cho mỗi ván, khoảng 1-15 USD.

Ngọc Ánh (Theo BBC)

 

Truy tìm 4 người liên quan trong vụ đánh bạc tại nhà riêng cán bộ Công an
Thu giữ hơn 5 tỷ tiền mặt của đường dây tổ chức đánh bạc giao dịch gần 10.000 tỷ đồng
Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây đánh bạc lên đến 10 nghìn tỷ đồng
Doanh nhân cầm đầu đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng
Gần chục người nước ngoài bị bắt quả tang đánh bạc ở Nha Trang

/ vnexpress.net