Quốc tế
05/05/2025 22:10Dân số trẻ em Nhật Bản giảm liên tiếp 44 năm
Dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố ngay trước kỳ nghỉ lễ Thiếu nhi quốc gia (5-5) cho thấy, Nhật Bản ghi nhận 13,66 triệu trẻ em dưới 15 tuổi tính đến ngày 1-4, giảm 350.000 trẻ so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu mức giảm năm thứ 44 liên tiếp.
Tỷ lệ trẻ em so với tổng dân số Nhật Bản cũng giảm 0,2%, xuống còn 11,1%. Đây là mức thấp kỷ lục từng được ghi nhận kể từ năm 1950.
Thống kê theo giới tính cho thấy, Nhật Bản có 6,99 triệu bé trai và 6,66 triệu bé gái. Dựa trên độ tuổi, quốc gia này ghi nhận 3,14 triệu trẻ từ 12 đến 14 tuổi, trong khi số trẻ ở nhóm tuổi từ 0 đến 2 tuổi là 2,22 triệu.
Dữ liệu của chính phủ cũng cho thấy, tính đến ngày 1-10-2024, dân số trẻ em của Nhật Bản đã giảm so với một 1 năm trước tại toàn bộ 47 tỉnh.
Tỉnh Okinawa ở phía Tây Nam có tỷ lệ trẻ em cao nhất, ở mức 15,8%. Tiếp theo là các tỉnh Shiga và Saga với cùng tỷ lệ 12,7%. Ở phía Bắc, tỉnh Akita ghi nhận tỷ lệ trẻ em 8,8%, cũng là mức thấp nhất, xếp sau các tỉnh Aomori và Hokkaido lần lượt ở mức 9,8% và 9,9%.
Những con số này đã phản ánh rõ rệt xu hướng ngày càng ít trẻ em được sinh ra tại đất nước Mặt trời mọc, tiếp tục gây áp lực lớn lên hệ thống phúc lợi xã hội, lực lượng lao động và tính bền vững kinh tế.
Theo số liệu của Liên hợp quốc, tỷ lệ trẻ em tại Nhật Bản thấp thứ hai trong số 37 quốc gia có dân số ít nhất 40 triệu người. Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ trẻ em thấp nhất, ở mức 10,6%.
Chính phủ Nhật Bản đã ưu tiên giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh đang giảm nhanh chóng và thực hiện hàng loạt sáng kiến như cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con, mở rộng dịch vụ chăm sóc ban ngày và cho phép cha mẹ làm việc linh hoạt. Dù vậy, những biện pháp cụ thể này vẫn không ngăn chặn được tình trạng suy giảm tỷ lệ sinh đã kéo dài hàng thập kỷ.
Sự suy giảm dân số trẻ em tại Nhật Bản liên quan đến các yếu tố kinh tế - xã hội và văn hóa, bao gồm tỷ lệ kết hôn thấp, chi phí chăm sóc trẻ em cao và văn hóa làm việc đầy áp lực. Những yếu tố này tạo ra gánh nặng về tài chính và xã hội, khiến nhiều gia đình không muốn sinh con, dẫn đến tỷ lệ sinh giảm.
https://hanoimoi.vn/dan-so-tre-em-nhat-ban-giam-lien-tiep-44-nam-701212.html
- Hà Nội triển khai giáo dục AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 (42 phút trước)
- Liệu Fed có tăng tiếp lãi suất trong tháng 10? (1 giờ trước)
- Ban tổ chức ASIAD 2026 bỏ quên, VĐV Trung Quốc nhịn đói, mắc kẹt 7 giờ ở sân bay (1 giờ trước)
- Trái Đất mất hơn 11.000 tỷ tấn băng ở Greenland và Nam Cực (1 giờ trước)
- Tìm kiếm nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Williams Minh Hoàng, Adou Minh lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- iPhone Duo: Giá cao kỷ lục nhưng vẫn thiếu hai tính năng đáng giá (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 18-9: SJC giảm 700.000 đồng/lượng (2 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Philippines: Tinh chỉnh hàng công (2 giờ trước)
- Huawei: AI Trung Quốc chưa đủ mạnh để phát hiện rủi ro từ tác nhân nổi loạn (2 giờ trước)