Dân phe mua lại vé thương binh ngay cổng VFF, hét giá gấp 4 lần

Ngay trước cổng VFF, dân phe vé tụ tập rất đông, họ mua lại vé của những thương binh và ngay sau đó sang tay cho người khác với giá cao gấp nhiều lần.

 

Từ khoảng 10h ngày 10/10, nhiều người xưng thương binh tập trung trước cửa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để đòi quyền lợi lấy vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tối nay.
Sau một hồi chờ đợi nhưng không được vào lấy vé, người đàn ông này liên tục to tiếng mong muốn có vé để xem.
Hôm nay, lực lượng an ninh được bố trí dày đặc tránh tình trạng người mua vé chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự.
Trong sáng nay, VFF bán lượng vé nhất định cho những người là thương binh có thẻ và giấy hẹn từ trước.
Thương binh xếp hàng dài trước cổng VFF.
Một thương binh ở Quốc Oai, Hà Nội cho biết: "Tôi lặn lội mấy hôm nay và đứng ở VFF mỏi cả chân mới có vé để xem trận đấu. Tôi rất bức xúc khi có những người giả danh thương binh để lấy vé bán ra ngoài trục lợi".
Trái với khung cảnh xếp hàng bên trong, phía ngoài đường, phe vé hoạt động nhộn nhịp và rất lộn xộn.
Phần đông phe vé đều chờ ngay lối ra của những người xếp hàng từ đêm và mua được vé ở cửa quầy, sau đó họ đề nghị mua lại liền tay với mức giá hấp dẫn. 
Số vé thu mua lại sẽ được các phe vé tập hợp lại, chuyển ra ngoài sân để bán cho khách có nhu cầu.
Lợi nhuận từ việc bán vé cũng như sức nóng của trận đấu khiến xe ôm công nghệ này cũng bỏ nghề đi bán vé. 
Một phe vé tên Hồng cho biết: "Vé mệnh giá 200.000 đồng được bán lại với giá 1,5 triệu đồng/cặp, tăng gần 4 lần so với giá niêm yết từ VFF. Tương tự, vé 300.000 đồng được rao bán với giá 2,3 triệu đồng/cặp. Trong khi đó, khán đài A, B (tương đương loại 400- 500.000 đồng/vé) có giá dao động  3,5-4,8 triệu đồng/cặp. Nếu là cửa 1, 2 hoặc 3 khán đài A, B, tức là vé có chỗ ngồi đẹp thì giá không dưới 5 triệu đồng/cặp"..

 

Những kẻ vỗ ngực "thương binh" làm loạn ở VFF không đủ tư cách xem bóng đá đẹp
Tự xưng thương binh, quyết phá cổng VFF đòi vé xem Việt Nam vs Malaysia
Tuyển Việt Nam thiếu quân, "thương binh" chạy đua với thời gian
/ vtc.vn