Quốc tế
12/04/2026 08:02Đàm phán Mỹ - Iran kéo dài nhiều giờ, chưa tạo đột phá

Theo truyền thông quốc tế, cuộc đàm phán bắt đầu vào chiều thứ Bảy. Trước đó, hai bên đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đã chuyển tải thông điệp tới cả Iran và Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Trung Đông.
Theo các nguồn tin từ Pakistan, nhóm đàm phán của Iran đã thảo luận về các điều kiện tiên quyết của cuộc đàm phán với ông Sharif trước khi tiến hành đàm phán với phía Mỹ. Các vấn đề liên quan đến Eo biển Hormuz, việc giải tỏa tài sản và tài khoản bị đóng băng của Iran, thanh toán cho công cuộc tái thiết, chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, bao gồm cả ở Lebanon, và việc tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân dân sự nằm trong số các điều kiện tiên quyết mà phía Iran đề xuất.
Trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, ông Sharif đã khen ngợi cam kết của cả hai phái đoàn trong việc tham gia mang tính xây dựng và bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực.
Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa đại diện Mỹ và Iran với sự có mặt của nước trung gian Pakistan kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ khi cả hai bên đi sâu vào các cuộc thảo luận kỹ thuật để thúc đẩy đối thoại. Hãng thông tấn Tasnim tối cùng ngày cho biết sau khi kết thúc giai đoạn thảo luận trực tiếp, hai phái đoàn đã trao đổi bằng văn bản về các chủ đề đang được thảo luận.
Theo phóng viên của Tasnim tại Islamabad, nhóm đàm phán của Mỹ đã đưa ra những yêu cầu vượt quá "lằn ranh đỏ" của Iran khi hai bên bước vào giai đoạn này. “Sau các cuộc đàm phán trực tiếp, hai bên đã tiến đến giai đoạn trao đổi văn bản để đạt được khuôn khổ chung cho các cuộc đàm phán, nhưng phái đoàn Mỹ đã cản trở tiến trình này khi liên tục đưa ra những yêu cầu quá đáng”, phóng viên của Tasnim đưa tin.
Trước đó, một nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Iran cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ có khả năng diễn ra tối 11-4 hoặc ngày 12-4 (giờ địa phương).