Quốc tế
20/04/2026 10:02Đàm phán Mỹ - Iran đối mặt nhiều rào cản trước thời điểm then chốt

Thông báo về nỗ lực ngoại giao mới trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đồng thời nhắc lại các cảnh báo cứng rắn nhằm vào cơ sở hạ tầng Iran: “Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận, bởi nếu không, Mỹ sẽ đánh phá toàn bộ các nhà máy điện và tất cả các cây cầu ở Iran”. Giống như vòng đàm phán trước, phái đoàn Mỹ dự kiến do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner.
Tuy nhiên, Iran dường như không mấy mặn mà với triển vọng đàm phán, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ vẫn đang phong tỏa các cảng của nước này. Các hãng thông tấn Fars và Tasnim dẫn các nguồn tin thân cận cho biết Tehran chưa quyết định có tham gia hay không, đồng thời nhấn mạnh việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đối thoại.
Hiện chỉ còn hai ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran, Mỹ và Israel kết thúc. Tuy vậy, đến nay mới chỉ có một vòng đàm phán kéo dài 21 giờ được tổ chức tại Islamabad ngày 11-4 và kết thúc mà không đạt kết quả, dù các bước chuẩn bị cho các cuộc gặp tiếp theo vẫn được tiến hành.
Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm nhà đàm phán cấp cao Mohammad Bagher Ghalibaf tối 18-4 khẳng định hai bên “vẫn còn cách cuộc thảo luận cuối cùng rất xa”.
Một trong những vấn đề then chốt của đàm phán là kho dự trữ uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí của Iran. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến vào Iran để “thu gom toàn bộ vật liệu hạt nhân”, ám chỉ khoảng 440 kg uranium đã làm giàu được cho là đang nằm dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ năm ngoái.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định số vật liệu này “sẽ không được chuyển giao đi đâu cả”, đồng thời nhấn mạnh việc giao nộp chưa bao giờ được đưa ra trong các cuộc đàm phán.
Bất chấp sự không chắc chắn, công tác an ninh tại Islamabad đã được siết chặt trong ngày 19-4 để chuẩn bị cho khả năng diễn ra các cuộc đàm phán. Các hàng rào dây thép gai cùng sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh được ghi nhận gần khách sạn Serena, nằm trong “khu vực đỏ” của thủ đô — nơi từng diễn ra vòng đàm phán trước.
Khách sạn này đã thông báo yêu cầu khách lưu trú rời đi do có sự kiện của chính phủ, đồng thời tạm dừng nhận đặt phòng cho đến khi có thông báo mới. Tương tự, một số khách cũng được nhìn thấy rời khỏi khách sạn Marriott, nơi các phái đoàn từng lưu trú trong vòng đàm phán đầu tiên.
- Cập nhật kết quả Việt Nam vs Malaysia ngày 5/10, kết quả FIFA ASEAN Cup mới nhất (33 phút trước)
- Người trẻ tìm AI làm 'bạn tâm giao', bác sĩ cảnh báo nguy cơ phụ thuộc (34 phút trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về dự án Safari Ba Vì (36 phút trước)
- VN-Index trước 'dớp' tháng 10: Chờ vùng cân bằng mới (54 phút trước)
- Quốc gia Đông Nam Á ra đạo luật riêng đầu tiên về AI (1 giờ trước)
- Rơi đũa khi đang ăn cơm, cụ ông được cho uống An cung, 1 ngày sau phải nhập viện (1 giờ trước)
- Toàn cảnh 7 dự án cầu vượt sông Hồng, mở rộng không gian Hà Nội (1 giờ trước)
- Hé lộ những mắt xích an ninh bị đứt đoạn trước vụ FlyDubai (2 giờ trước)
- Cả nhà ngộ độc sau khi ăn trứng bác, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình (2 giờ trước)
- GDP 9 tháng cao nhất 15 năm, giữ nhịp tăng trưởng hai con số cuối năm thế nào? (2 giờ trước)