Xã hội
04/06/2019 20:08Đám cưới không bia rượu
![]() |
Đây được xem như đám cưới đầu tiên tại Bình Phước “nói không với bia rượu”.
"Chuyện sử dụng bia, rượu làm đồ uống chính trong tiệc cưới đã trở thành luật bất thành văn ở khắp mọi miền đất nước. Sau những cuộc vui, rất nhiều hệ lụy xảy ra như mâu thuẫn trong lời nói dẫn đến ẩu đả, thậm chí những vụ tai nạn thương tâm liên quan trực tiếp đến việc sử dụng rượu bia quá đà, mất kiểm soát. Mong muốn tiệc cưới của mình phải trọn vẹn niềm vui, chúng tôi quyết định tổ chức tiệc cưới không bia rượu", chú rể Lâm Tuấn Anh giải thích.
Tham dự tiệc cưới, ông Lâm Thương (ấp Năm Đô, xã Tân Phước) chia sẻ: “Thanh niên bây giờ uống rượu bia vào, nhiều khi mất kiểm soát, dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Đó là chưa kể, rượu bia vào thì lời ra, khích bác với nhau rồi gây mất trật tự xã hội. Đây là lần đầu tiên tôi dự tiệc cưới mà không uống rượu bia. Theo tôi, cái này cần phát huy, tuy nó có thể làm giảm bớt cuộc vui đôi chút, nhưng nó mang lại rất nhiều cái lợi. Mà những người lớn tuổi như tôi thì thích những đám cưới như thế này”.
Hơn 30 bàn tiệc với khoảng 300 khách mời, trong đó có hàng trăm nam thanh, nữ tú, các chú các anh của cô dâu, chú rể nhưng tất cả đều vui vẻ “dzô… dzô” cụng ly chúc mừng đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng bằng những ly nước ngọt, nước suối.
Chú rể Lâm Tuấn Anh chia sẻ thêm: “Cũng có nhiều người nói vì sao một ngày cưới trọng đại của mình mà không sử dụng rượu bia. Lúc đó, tôi nói mình mời thiệp, tình cảm anh em, mọi người đến với nhau. Thay vì rượu bia mình uống nước ngọt rồi ra về an toàn, vui vẻ. Nhiều khi rượu bia uống say xỉn vô tai nạn này kia rất chi là nhiều”.
Ông Phạm Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã Tân Phước (H.Đồng Phú), cho biết: "Đây là trường hợp đầu tiên tại địa phương mà người dân không sử dụng rượu bia trong tiệc cưới. Theo tôi, đây là suy nghĩ rất tích cực. Chúng tôi luôn khuyến khích các gia đình người dân hạn chế sử dụng rượu bia, đặc biệt là thanh niên để tránh những hệ lụy có thể xảy ra, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương".
| Dự Luật phòng chống tác hại rượu, bia được chỉnh sửa như thế nào?
Quy định về cấm bán rượu, bia trên internet; thời gian cấm bán để tiêu dùng tại chỗ (ở nhà hàng, quán nhậu)... lần lượt ... |
| Tiêu thụ bia rượu ở Việt Nam trong nhóm tăng nhanh nhất thế giới
Trong 7 năm (2010 - 2017), tốc độ tăng tiêu thụ rượu tại Việt Nam lên tới 90%. |
- Ban tổ chức ASIAD 2026 bỏ quên, VĐV Trung Quốc nhịn đói, mắc kẹt 7 giờ ở sân bay (10:45)
- Trái Đất mất hơn 11.000 tỷ tấn băng ở Greenland và Nam Cực (10:30)
- Tìm kiếm nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội (10:21)
- Williams Minh Hoàng, Adou Minh lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 (10:15)
- iPhone Duo: Giá cao kỷ lục nhưng vẫn thiếu hai tính năng đáng giá (10:00)
- Giá vàng hôm nay 18-9: SJC giảm 700.000 đồng/lượng (52 phút trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Philippines: Tinh chỉnh hàng công (1 giờ trước)
- Huawei: AI Trung Quốc chưa đủ mạnh để phát hiện rủi ro từ tác nhân nổi loạn (1 giờ trước)
- Đoàn Iran được dự kỳ họp của Liên hợp quốc, bị cấm mua hàng xa xỉ (1 giờ trước)
- Hà Nội: Hệ thống công trình chống ngập đồng bộ bước đầu phát huy hiệu quả (1 giờ trước)
